10 bệnh nhân mắc COVID-19 mới được công bố ở Đà Nẵng đã đi những đâu?

VietTimes – Sáng nay (12/8), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng đã thông tin chi tiết về hành trình di chuyển của 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trong 2 ngày 10-11/8.
Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng, chống COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)
Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng, chống COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng, Bệnh nhân 846 tên là T.T.K., nam, 17 tuổi, sống ở đường Thân Nhân Trung, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, công bố mắc COVID-19 vào ngày 10/8.

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Thân Nhân Trung. Mẹ là nhân viên y tế tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng 5h30 ngày 29/7, bệnh nhân chạy bộ tại bãi biển Thanh Khê cùng với N.Q.T. (quận Thanh Khê), sau đó về nhà N.Q.T. nhưng chỉ tiếp xúc với T. rồi trở về nhà.

Ngày 29/7, bệnh nhân đi mua bánh mỳ tại đường Đoàn Nhữ Hài, quận Thanh Khê (không nhớ rõ địa chỉ).

Đầu tháng 8, bệnh nhân đi chợ Thanh khê, quận Thanh Khê (không nhớ rõ ngày).

Từ ngày 4/8 - 5/8, bệnh nhân đến nhà bạn N.P.L. (đường Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê) nhưng không gặp được bạn nên trở về nhà (không nhớ rõ giờ).

Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Khoảng 16h ngày 9/8, bệnh nhân đến mua đồ tại đường Triệu Nữ Vương (không nhớ rõ địa chỉ), sau đó đến nhà bạn N.P.L. (đường Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê) tiếp xúc với gia đình bạn L.

Ngày 9/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 10/8 cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Cùng với bệnh nhân 846, 9 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố vào ngày 11/8 có hành trình di chuyển như sau:

Bệnh nhân 852 tên là Đ.T.Đ., nam, 40 tuổi, sống ở đường Hoa Phượng 1, Euro Village, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân là bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, sống trong cùng gia đình gồm bố mẹ vợ, vợ và 2 con.

Từ ngày 25/7-26/7, bệnh nhân trực tại Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 26/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 27/7-10/8 (15 ngày), Bệnh viện Đà Nẵng thuộc khu vực cách ly, phong tỏa nên bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng và tham gia làm việc tại Khoa Hồi sức chống độc. Trong thời gian này bệnh nhân chỉ tiếp xúc với các đồng nghiệp và bệnh nhân trong Khoa Hồi sức (gồm bệnh nhân 429, 430, 422, 423). Bệnh nhân không về nhà nên không tiếp xúc với những người trong gia đình và những người xung quanh nơi cư trú.

Ngày 28/7– 1/8, bệnh nhân tham gia chuyển bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Trong suốt quá trình làm việc tại Khoa và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân đều mang trang phục phòng hộ và khẩu trang N95 khi tiếp xúc với các bệnh nhân và đồng nghiệp.

Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở.

Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng có kết quả xét nghiệm nghi ngờ nên được chuyển mẫu đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Bệnh nhân 851 tên là L.T.C., nữ, 67 tuổi, sống một mình ở tổ 1 Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Khoảng 14h ngày 25/7, bệnh nhân đến nhà em trai, gồm 5 người ở tổ 1 Lệ Sơn Nam, sau đó trở về nhà.Ngày 26/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Sáng 27/7, bệnh nhân tham dự đám tang và có tiếp xúc với bệnh nhân 509. Ngày 28/7-29/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Sau khi xác định bệnh nhân 509 mắc COVID-19 ngày 30/7, từ ngày 30/7-9/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung. Tại đây bệnh nhân ở cùng phòng với 7 người. Xét nghiệm lần 1 ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả âm tính.

Tối ngày 9/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Ngày 10/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 10/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 848 tên là N.T. T.H., nữ, 78 tuổi, là cán bộ hưu trí, sống ở
đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân là F1 và sống cùng nhà với bệnh nhân 473 (con dâu) và bệnh nhân 655 (cháu nội). Trước ngày 26/7, bệnh nhân hay đi chợ An Hải Đông vào buổi sáng.

Từ ngày 26/7-30/7, bệnh nhân chỉ ở nhà giữ cháu là bệnh nhân số 655 và các cháu ngoại ở cạnh nhà. Trong thời gian này bệnh nhân khai có gặp con gái ở cạnh nhà, thời gian còn lại bệnh nhân không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình.

Ngày 31/7, bệnh nhân cùng gia đình được đưa đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để cách ly (vì sống cùng nhà với bệnh nhân 473). Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung. Từ lúc vào khu cách ly, bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở, có tiền sử bệnh tim mạch không điều trị, tăng huyết áp đang điều trị.

Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính với virusSARS-CoV-2. Trong thời gian ở tại khu cách ly, bệnh nhân ở cùng phòng với con trai và cháu nội.

Từ ngày 7/8-8/8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2). Ngày 10/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 855 tên là N.T.L., nữ, 61 tuổi, sống ở tổ 31, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Từ ngày 12/7-14/7, con trai bệnh nhân đến chăm chồng bệnh nhân tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng sau đó trở về nhà. Đến ngày 15/7, chồng bệnh nhân xuất viện và trở về nhà.

Ngày 20/7, con trai cùng chồng bệnh nhân tiếp tục đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó trở về nhà.

Từ ngày 20/7-2/8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Các ngày 20/7-10/8, con gái bệnh nhân thường xuyên đến chơi và nấu ăn cho bệnh nhân rồi trở về nhà.

Ngày 24/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình dân ở 376 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê.

Từ ngày 25/7-27/7, em trai chồng bệnh nhân ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, đến thăm.

Từ ngày 3/8-10/8, tổ dân phố nơi bệnh nhân sinh sống được địa phương hướng dẫn tự cách ly tại nhà do nhận được thông tin bệnh nhân 577 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 9/8, bệnh nhân cùng gia đình được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại cộng đồng ở đường Hồ Quý Ly, quận Liên Chiểu.

Ngày 11/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 854 tên là N.T.N., nữ, 70 tuổi, cán bộ hưu trí, sống ở đường Lê Duẩn, tổ 1, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân tiếp xúc gần với 5 người trong gia đình gồm 2 em gái, 1 em rể và 2 cháu. Bệnh nhân có tiền sử điều trị đái tháo đường.

Ngày 24/7, bệnh nhân bị đau đầu, chóng mặt, có đi mua thuốc tại ngã tư đường Lê Duẩn và Ông Ích Khiêm (không nhớ rõ địa chỉ). Ngày 25/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 26/7- 27/7, bệnh nhân tiếp tục triệu chứng đau đầu và sốt nên chỉ ở nhà và được người nhà mua thuốc về uống.

Ngày 28/7-10/8, bệnh nhân mệt nên chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại cộng đồng.

Ngày 10/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 849 tên là N.T.P.T., nữ, 39 tuổi, làm thợ may, sống ở Chung cư B1, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Bệnh nhân sống cùng với chồng và 2 con tại Chung cư B1, đường Dương Vân Nga. Ngày 27/7/2020, bệnh nhân và 2 con chuyển đến ở với mẹ và em gái cùng chung cư.

Ngày 28/7, bệnh nhân đến nhà và tiếp xúc với bệnh nhân 686.

Ngày 1/8, bệnh nhân đến nhà chị ở khu An Hòa (gần chung cư chung cư B1, đường Dương Vân Nga, không nhớ rõ địa chỉ). Bệnh nhân giúp việc tại nhà bệnh nhân 686, có tiếp xúc với cháu của bệnh nhân 686. Hằng ngày bệnh nhân đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thường hay mua thịt ở sạp bà Ư, mua rau củ ở ven đường (không nhớ rõ tên).

Ngày 5/8, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung. Bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở, đau họng; được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm dịch hầu họng và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 8/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần 2 và ngày 10/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Bệnh nhân 856 tên là N.V.T., nam, 30 tuổi, làm thợ cơ khí nhôm kính, sống ở cuối đường Hồ Quý Ly, tổ 31, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Sáng ngày 12/7, bệnh nhân cùng anh trai và chị gái đưa bố đến khám và nhập viện tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng 20/7, bố bệnh nhân đến tái khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó trở về nhà.

Từ ngày 20/7-31/7, bệnh nhân thường xuyên đến nhà anh trai (tại đường Lương Khánh Thiện, quận Liên Chiểu) để làm việc.

Từ ngày 31/7-8/8, bệnh nhân đến nhà anh trai (2 lần nhưng không nhớ rõ ngày) để làm việc, có lấy vật tư về nhà làm và tiếp xúc với những người trong gia đình anh trai.

Ngày 20/7-10/8, chị gái thường xuyên đến chơi và nấu ăn cho bệnh nhân rồi trở về nhà.

Từ ngày 25/7-27/7, chú của bệnh nhân ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, đến thăm.

Ngày 9/8, bệnh nhân cùng gia đình được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại cộng đồng ở đường Hồ Quý Ly, quận Liên Chiểu.

Khoảng 8h ngày 10/8, bệnh nhân đến nhà cậu nhưng không vào nhà chỉ đứng ở ngoài nói chuyện sau đó đến nhà anh Đ. để thắp hương (tiếp xúc với anh Đ. và vợ của anh Đ.) tại đường Trần Cao Vân (không nhớ số nhà), sau đó bệnh nhân có đến nhà cậu và chú của mình.

Ngày 11/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 853 tên là P.T.P., nam, 14 tuổi, sống ở chung cư A3 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân sống cùng mẹ và bà ngoại tại chung cư A3 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông. Từ đầu tháng 7 (thời gian nghỉ hè), bệnh nhân chủ yếu ở nhà, không đi học thêm.

Sáng ngày 26/7 và 27/7, bệnh nhân đến mua bánh mỳ ở phía dưới sảnh chung cư (không rõ những người đã tiếp xúc).

Từ ngày 28/7 đến 9/8, bệnh nhân chỉ ở tại nhà với bà ngoại, không đi đến nơi khác, không tiếp xúc với người khác.

Chung cư A3 Vũng Thùng có bệnh nhân 802. Trước khi mắc bệnh, bệnh nhân số 802 khai thỉnh thoảng có xuống sảnh chung cư A3 Vũng Thùng (cạnh khu xe ô tô) để tập thể dục (không nhớ rõ ngày) và không nhớ rõ các đối tượng đã tiếp xúc trong khu chung cư.

Ngày 9/8, cả gia đình bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng cộng đồng cùng với những người trong chung cư.

Ngày 10/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 850 tên là T.B., nam, 55 tuổi, sống ở K105 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 654. Từ ngày 23/7-1/8, bệnh nhân đi làm tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng (làm 1 ngày nghỉ 1 ngày) sau đó trở về nhà.

Ngày 27/7, bệnh nhân đi làm cùng ca và tiếp xúc với bệnh nhân 654. Ngày 28/7 và 30/7, bệnh nhân ở nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 31/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm cùng ca và tiếp xúc với bệnh nhân 654.

Từ ngày 1/8-3/8, bệnh nhân ở nhà, không đi đến nơi khác.

Khoảng 7h-16h ngày 4/8, bệnh nhân tiếp tục đi làm, sau đó được cơ quan thông báo tự cách ly tại nhà vì nhận được thông tin bệnh nhân 654 mắc COVID-19.

Ngày 6/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 10/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 10/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.