1 bệnh nhân từng đến khám ở Bệnh viện Việt Đức rồi ra ngoài thuê trọ nhiễm SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 5/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã báo cáo nhanh về 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đến khám ở Bệnh viện Việt Đức rồi ra ngoài thuê trọ. 
Xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - BYT)
Xét nghiệm COVID-19 (Ảnh - BYT)

CDC Hà Nội cho biết: Từ 18h ngày 4/10 đến 6h ngày 5/10, thành phố ghi nhận 1 bệnh nhân mắc COVID-19 ở quận Hoàn Kiếm.

Bệnh nhân tên là L.T.H.M, nữ, sinh năm 1972, sống ở Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngày 22/9, bệnh nhân tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức khám sau đó ra ngoài thuê trọ. Ngày 1/10 khu vực nhà trọ có bệnh nhân dương tính và bị phong tỏa. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.M.C. Ngày 1/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 4/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Với ca mắc COVID-19 này, Hà Nội đã có 34 người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 4.011 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.408 ca.