1.300 xe Ford Mustang lập kỷ lục thế giới

Mới đây, tại Ford's Lommel Proving Ground (Bỉ), hãng xe Ford đã tiến hành một sự kiện nhằm phá kỷ lục thế giới về số lượng xe lớn nhất trong một cuộc diễu hành với 1.326 xe, loại xe được chọn là các dòng Ford Mustang.
Hơn 1.300 chiếc xe Ford Mustang đã được hãng xe Ford điều động đến Bỉ để phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Ford
Hơn 1.300 chiếc xe Ford Mustang đã được hãng xe Ford điều động đến Bỉ để phá kỷ lục thế giới. Ảnh: Ford

Trên một khu vực có diện tích 3,22 km², hơn 100 nhân viên của hãng đã được bố trí để đảm bảo rằng nỗ lực phá kỷ lục diễn ra suôn sẻ. Để mọi thứ trở nên hoàn hảo, những chiếc xe phải được xếp ngay ngắn trong một đoàn xe, khoảng cách giữa chúng không quá 20 mét.

Trước đó, cũng đã có một kỷ lục tương tự như trên được xác lập tại Toluca, Mexico vào ngày 3.12.2017 với khoảng 960 xe.

Để quay được toàn cảnh, hãng Ford đã huy động một chiếc máy bay chiến đấu P51 Mustang "trực chiến" trên không nhằm ghi lại những cảnh quay hoành tráng nhất.

Một chiếc máy bay chiến đấu P50 Mustang được đều động để “trực chiến“... Ảnh: Ford
Một chiếc máy bay chiến đấu P50 Mustang được đều động để “trực chiến“... Ảnh: Ford

Ngoài ra, hãng Ford chọn Bỉ làm nơi tổ chức sự kiện trên là vì đây là quốc gia tiêu thụ sản phẩm của họ lớn nhất ở Châu Ấu. Trong nửa đầu năm nay, đã có 5.500 chiếc Ford Mustang đã được bán trên lục địa già - tăng 3,7% so với nửa đầu năm 2018.

Ford hiện đang bán tất cả các dòng Mustang đời mới tại 20 quốc gia châu Âu gồm: Áo, Bỉ, Anh, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển và Thụy Sĩ .

Theo Lao Động

https://laodong.vn/xe/1300-xe-ford-mustang-lap-ky-luc-the-gioi-754370.ldo