1.200 quân Trung Quốc tới Hawaii tham gia tập trận RIMPAC

VietTimes -- Theo lời mời của Mỹ, Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia các nội dung diễn tập bắn đạn thật, xử lý và khắc phục thiệt hại, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ, ứng phó tình huống tai nạn tàu ngầm.
Tập trận lớn nhất thế giới RIMPAC.
Tập trận lớn nhất thế giới RIMPAC.

Ngày 29/6, một đội tàu của Hải quân Trung Quốc cùng khoảng 1.200 binh sỹ và sỹ quan đã tới Trân Châu Cảng để tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương, mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2016).

Đây là lần thứ 2 Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC theo lời mời của quân đội Mỹ.

Đội tàu trên của Trung Quốc gồm một tàu khu trục tên lửa Tây An, hộ vệ hạm tên lửa Hoành Thủy, tàu hậu cần Cao Bưu Hồ, tàu quân y Peace Ark, tàu cứu hộ tàu ngầm Trường Đảo và 3 trực thăng cùng các binh sỹ lính thủy đánh bộ và một đội lặn hải quân.

Theo lời mời của Mỹ, Hải quân Trung Quốc sẽ tham gia các nội dung diễn tập bắn đạn thật, xử lý và khắc phục thiệt hại, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ, ứng phó tình huống tai nạn tàu ngầm.

Trước đó, từ hôm 15/6, đội tàu của Trung Quốc đã khởi hành từ quân cảng ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. 

Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, ông Vương Hải, nhận định sứ mệnh này thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa quân đội hai nước.

Tham gia tập trận RIMPAC 2016 lần thứ 25 này có tổng cộng 26 nước cùng với 45 tàu, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và khoảng 25.000 quân nhân.