Xét xử đại án OceanBank: Tòa triệu tập 4 lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn

VietTimes -- Liên quan đến lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu về việc nhận khoảng 19 tỷ đồng tiền lãi ngoài, 4 lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn được mời triệu tập tới phiên tòa ngày thứ 2 tới đây (11/9).
Bị cáo Nguyễn Minh Thu trả lời trước tòa ngày 9/9
Bị cáo Nguyễn Minh Thu trả lời trước tòa ngày 9/9

Sáng 9/9, tại phiên xét xử đại án OceanBank, HĐXX tập trung xét hỏi lãnh đạo OceanBank về hành vi chuyển tiền chi lãi ngoài.

Trước Toà, bị cáo Nguyễn Minh Thu – Nguyên Tổng Giám đốc Ocebank khai giai đoạn làm Phó TGĐ thì OceanBank không thực hiện chi lãi ngoài. Tuy nhiên, giai đoạn làm Tổng GĐ, bị cáo đã trực tiếp chi “chăm sóc” cho 3 khách hàng lớn, bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) và Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (Lọc hóa dầu Bình Sơn)

Theo lời khai của bị cáo Thu, riêng với Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo đã chi cho công ty này khoảng 19 tỷ đồng trong giai đoạn 7/2012 – 6/2014. Cụ thể, bị cáo Thu khai đã đưa cho Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang mỗi lần từ 500 triệu – 1 tỷ, nhưng không rõ số lần; Tổng GĐ Đinh Văn Ngọc mỗi lần 500 triệu, khoảng 7-8 lần, Phó Tổng Giám đốc Vũ Mạnh Tùng, mỗi lần 500 triệu  - 1 tỷ đồng và kế toán trưởng (bị cáo Thu không nhớ rõ tên) mỗi lần 300-500 triệu đồng.

Mỗi lần đi đến Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu đều nhờ Phan Thị Tú Anh – Nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi đặt lịch hẹn trước và đi cùng.

Ngay sau phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Minh Thu, chủ tọa Trần Nam Hà đã mời đại diện Lọc hóa dầu Bình Sơn lên đối chất.

Trả lời trước Tòa, đại diện Lọc hóa dầu Bình Sơn cho rằng đây chỉ là lời khai một chiều từ bị cáo Nguyễn Minh Thu, “qua trao đổi, tôi được biết các lãnh đạo không hề nhận tiền chi lãi ngoài”- vị này khẳng định.

Liên quan đến việc này, chủ tọa Trần Nam Hà đã yêu cầu thư ký viết giấy mời triệu tập 4 lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn tới phiên tòa ngày thứ 2 (11/9) tới đây.