Xem “sát thủ” BrahMos Việt Nam định mua diệt mục tiêu (video)

VietTimes -- Interfax dẫn nguồn từ thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ tiến hành phóng thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos, tấn công mục tiêu mặt đất từ tàu khu trục hạng nhẹ INS Teg (F45) lớp Talwar dự án 11356 do Nga chế tạo. Video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.
Khu trục hạm hạng nhẹ Ấn Độ phóng tên lửa hành trình BraMos
Khu trục hạm hạng nhẹ Ấn Độ phóng tên lửa hành trình BraMos

Những phiên bản thử nghiệm của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tầm xa cho phép các chiến hạm của Hải quân Ấn Độ, có thể được trang bị các tên lửa này, tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất nằm sâu trong đất liền của đối phương tính từ bờ biển."

Tàu hộ vệ tên lửa INS Teg (F45) lớp Talwar phóng tên lửa hành trình BrahMos

Cho đến gần đây, các tên lửa BrahMos do liên doanh Ấn Độ - Nga sản xuất chỉ có tầm bắn lên tới 300 km. Sau khi Ấn Độ tham gia vào Cơ chế quốc tế kiểm soát công nghệ tên lửa, New Delhi có thể gia tăng khoảng cách tấn công của tên lửa hành trình siêu thanh này.

Ngày 11.03.2017, Công ty BrahMos tuyên bố thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh trên tầm bắn đến 400 km.

NT