“Xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là không nhiều“

VietTimes -- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 8 vừa diễn ra cuối tháng 3/2017 đã nóng với những nội dung liên quan đến các dự án xây dựng không phép trên địa bàn.
Công trình Khu du lịch sinh thái Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà gây xôn xao dư luận vì chưa đầy đủ thủ tục pháp lý đã thi công
Công trình Khu du lịch sinh thái Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà gây xôn xao dư luận vì chưa đầy đủ thủ tục pháp lý đã thi công

Thông tin từ Trang thông tin Đảng bộ TP Đà Nẵng, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 8 diễn ngày 31/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, có mặt còn buông lỏng kéo dài. Đặc biệt là công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, xây dựng nhà trái phép, không phép tiếp tục tái diễn, quản lý đô thị, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường…

Tình trạng này gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của TP Đà Nẵng trong thời gian qua khiến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phải nhấn mạnh rằng, Đà Nẵng là một thành phố có “thương hiệu” nên cần hạn chế tối đa những sai sót, vì chỉ cần những sai sót nhỏ vẫn sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh chung của TP.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã phải yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ những vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực này. 

Đà Nẵng, Công trình không phép, xây dựng, Hội nghị Thành ủy, VietTimes
Công trình Dự án tổ khách sạn Central Coast, một điển hình của công trình xây dựng không phép ngang nhiên mọc lên trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua

Trả lời nội dung liên quan đến quản lý xây dựng, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tình hình chung về công tác quản lý nhà xây dựng trái phép diễn ra trên địa bàn thành phố từ cuối năm 2015 đến nay được đẩy mạnh có hiệu quả, số nhà xây dựng trái phép có chiều hướng giảm. Quá trình quản lý quy hoạch, quản lý dự án rất chặt chẽ nhưng vẫn tồn tại tình trạng trái phép, không phép. Nhất là với việc thời gian gần đây, một số chủ đầu tư tranh thủ gấp rút tranh thủ xây dựng các dự án nghỉ dưỡng, bất động sản để kịp đón đầu sự kiện APEC 2017: Dự án tổ khách sạn Central Coast, Công trình số 3 Phạm Hùng, Công trình Khu du lịch sinh thái Tiên Sa - Sơn Trà…

Đồng thời Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, việc xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là không nhiều. Tuy nhiên, Sở Xây dựng và các quận, huyện luôn kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý trật tự xây dựng. Và Giám đốc Sở Xây dựng cũng nghiêm túc nhận khuyết điểm, kiểm điểm và tự phê bình đối với những hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng, làm nổi lên những vụ việc dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, cần phải làm rõ bản chất vấn đề và làm cho dư luận thấy được bức tranh chung để đánh giá đúng tình hình, tránh sai lệch.

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu bên cạnh công tác quản lý, điều hành, cần tăng cường hơn nữa công tác cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, hạn chế những tác động từ những thông tin không đúng, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đà Nẵng, Công trình không phép, xây dựng, Hội nghị Thành ủy, VietTimes
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh Thái Hà-dangbodanang.vn)

"Báo chí là một kênh tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố. Vì vậy, UBND TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy cần phối hợp chặt chẽ duy trì họp báo định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí, chẩn chỉnh lại quy chế phát ngôn, phát huy vai trò của người phát ngôn ở các cơ quan chính quyền địa phương, các sở, ngành trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu.