Vụ tấn công tàu ngư dân Việt: “Tàu Trung Quốc hành động như cướp biển!“

VietTimes - "Họ sử dụng gậy, roi điện khống chế, dồn 10 ngư dân về phía mũi tàu và đập phá tài sản trên tàu giống như những tên cướp biển", ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Nam tố cáo.
Tàu cá QNa91939TS của ngư dân Quảng Nam trở về trong tình trạng bị cướp phá
Tàu cá QNa91939TS của ngư dân Quảng Nam trở về trong tình trạng bị cướp phá

Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Trung ương Hội nghề cá Việt Nam, lên tiếng phản đối hành vi lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đe dọa, phá hoại và cướp tài sản tàu cá QNa91939TS của ngư dân huyện Núi Thành.

"Kính đề nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam, cần lên tiếng phản đối hành động phi lý và vô nhân đạo của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam và yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho ngư dân và tàu cá QNa91939TS của ông Võ Quang Thái (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)", ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam đề nghị.

"Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc dùng ca nô áp sát, sử dụng hung khí, roi điện, nhảy lên tàu cá của ông Thái. Họ sử dụng gậy, roi điện khống chế, dồn 10 ngư dân về phía mũi tàu và đập phá tài sản trên tàu giống như những tên cướp biển", Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam tố cáo.

Bên cạnh đó, ông Ngô Tấn đề nghị UBND các cấp quan tâm xem xét, có chính sách hỗ trợ ngư dân và tàu cá bị thiệt hại do các lực lượng nước ngoài gây ra, để ngư dân và tàu cá sớm khôi phục sản xuất, tiếp tục ra khơi đánh bắt theo nghề truyền thống, khẩng định chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 thường xuyên uy hiếp tàu cá Việt Nam như bọn cướp biển

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 6-3, tàu cá của ông Võ Quang Thái (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), mang số hiệu QNa91939TS, đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 15,57 vĩ độ Bắc-111,48 kinh độ Đông thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị lực lượng Hải cảnh Trung Quốc tấn công. 13 người trên tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 đã dùng ca nô áp sát, 11 người sử dụng hung khí, roi điện, nhảy lên tàu cá của ông Thái khống chế ngư dân, phá máy Icom, cắt liên lạc.

Sau đó, số người này tiến hành lục soát tất cả các hầm chứa cá trên tàu và cướp đi gần 1 tấn sản phẩm hải sản mà ngư dân đánh bắt được. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng trên 300 triệu đồng.

"Không chỉ vậy, chúng còn đe dọa nếu tàu ông Thái không rời khỏi vùng biển Hoàng Sa chạy về đất liền Việt Nam, thì sẽ đâm bể tàu cá", ông Tấn cho biết thêm.

X.M