Vốn “ngoại” đổ vào Việt Nam thấp nhất 4 năm

Tính chung cả vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/6, cả nước có 757 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,83 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài ra còn có 281 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là 1,65 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 6,3 tỷ USD, tăng 9,6% với cùng kỳ năm 2014.

Như vậy, tính chung cả vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 5,49 tỷ USD, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Có thể thấy, số vốn FDI 6 tháng năm 2015 đạt được thấp hơn khá nhiều so với vài năm trở lại đây. Trong khi đó, kỳ vọng mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh đặt ra khá cao, đó là con số 23 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam cho cả năm 2015. 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và đầu tư/Đơn vị: Tỷ USD.

Liệu con số 23 tỷ USD có cán đích hay không phụ thuộc vào diễn biến hút FDI trong 6 tháng cuối năm.

Mặc dù trong những năm trở lại đây, dòng vốn FDI thường chảy mạnh vào giai đoạn cuối năm, song với mức vốn cần thu hút lên tới gần 20 tỷ USD thì áp lực để đạt được như kỳ vọng của Bộ Kế hoạch và đầu tư đặt ra không hề nhỏ.

Theo Bizlive