Vietnam Works: Hơn 4 triệu tài khoản người dùng vẫn an toàn

VietTimes -- Trước thông tin về việc hệ thống Vietnam Works bị tấn công hệ thống vào ngày 2/11, CEO Công ty tuyển dụng trực tuyến Vietnam Works, ông Gaku Echizenya đã khẳng định toàn bộ 4 triệu tài khoản người dùng gồm người tìm việc và nhà tuyển dụng trên Vietnamworks.com được đảm bảo an toàn.

Theo đại diện VietnamWorks, trang web bị tấn công ngày 2/11 là trang đăng ký tham dự hội thảo, không tích hợp tài khoản và cũng không nằm trong máy chủ VietnamWorks (ảnh minh hoạ)
Theo đại diện VietnamWorks, trang web bị tấn công ngày 2/11 là trang đăng ký tham dự hội thảo, không tích hợp tài khoản và cũng không nằm trong máy chủ VietnamWorks (ảnh minh hoạ)

Thông điệp chính thức của CEO phản hồi thông tin về việc hệ thống VietnamWorks bị tấn công an ninh mạng vừa được Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks công bố chiều 3/11.

Trong thông điệp vừa chính thức phát ra ngày 3/11/2016, ông Gaku Echizenya - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Navigos Group, CEO VietnamWorks cho biết, cũng như hầu hết các công ty kinh doanh về dịch vụ trực tuyến, kể từ lúc thành lập 14 năm trước, Vietnam Works hằng ngày đều đối mặt với những mối nguy hiểm đến từ các cuộc tấn công an ninh mạng. Tuy nhiên, Vietnam Works muốn đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng luôn luôn an toàn và hệ thống của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công an ninh mạng.

“Theo như chúng tôi được biết, ngày hôm qua - 2/11/2016, đã có cá nhân cố gắng truy cập một cách bất hợp pháp vào website Đăng ký tham gia hội thảo của chúng tôi. Đây là một trang web độc lập hoàn toàn với hệ thống chính của VietnamWorks. Chúng tôi đã nhận diện tài khoản email đằng sau nỗ lực xâm nhập trang Đăng ký tham gia hội thảo và sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết đối với cá nhân này”, ông Gaku Echizenya thông tin.

Vị CEO của trang web tuyển dụng trực tuyến lớn này cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn khẳng định lại lần nữa rằng toàn bộ những dữ liệu người tìm việc, nhà tuyển dụng và các cá nhân liên quan trên Vietnam Works đều được đảm bảo an toàn. Trước sự việc ngày hôm qua, chúng tôi đã tăng cường các biện pháp an ninh mạng để đảm bảo chắc chắn hơn nữa những nỗ lực xâm nhập dữ liệu trong tương lai sẽ bị ngăn chặn”.

Trả lời phóng viên vào chiều tối nay, ngày 3/11/2016, đại diện truyền thông của Vietnam Works cho biết thêm, trang web bị tấn công là trang seminar.VietnamWorks.com. Đây là trang đăng ký tham dự hội thảo. Trang này không có tích hợp tài khoản VietnamWorks và cũng không nằm trong máy chủ VietnamWorks, hoàn toàn tách biệt với VietnamWorks.com. Do đó, mọi hoạt động trên trang này là độc lập và không ảnh hưởng đến VietnamWorks.com.

Đại diện truyền thông Vietnam Works khẳng định: “Hoàn toàn không có việc lộ mật khẩu và username trên cả 2 trang web seminar.VietnamWorks.com và VietnamWorks.com. Trang web seminar.VietnamWorks.com không yêu cầu mật khẩu vì đây chỉ là trang đăng ký sự kiện. Còn website VietnamWorks.com có yêu cầu mật khẩu nhưng tính an ninh rất cao. Bốn triệu người dùng trên VietnamWorks.com hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ cuộc tấn công ngày hôm qua, 2/11/2016”.

Cũng theo vị đại diện truyền thông Vietnam Works, các thành viên của VietnamWorks luôn được hưởng chế độ bảo mật an ninh tài khoản chất lượng nhất. VietnamWorks đã hoạt động 14 năm nay với 4 triệu thành viên đăng ký nên việc bảo mật tài khoản người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. Vấn đề trên trang seminar.VietnamWorks.com đã được giải quyết ngay trong hôm qua, ngày 2/11.

Trong thông điệp vừa chính thức phát ra ngày 3/11/2016, ông Gaku Echizenya - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Navigos Group, CEO VietnamWorks cho biết, cũng như hầu hết các công ty kinh doanh về dịch vụ trực tuyến, kể từ lúc thành lập 14 năm trước, Vietnam Works hằng ngày đều đối mặt với những mối nguy hiểm đến từ các cuộc tấn công an ninh mạng. Tuy nhiên, Vietnam Works muốn đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng luôn luôn an toàn và hệ thống của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công an ninh mạng.

“Theo như chúng tôi được biết, ngày hôm qua - 2/11/2016, đã có cá nhân cố gắng truy cập một cách bất hợp pháp vào website Đăng ký tham gia hội thảo của chúng tôi. Đây là một trang web độc lập hoàn toàn với hệ thống chính của VietnamWorks. Chúng tôi đã nhận diện tài khoản email đằng sau nỗ lực xâm nhập trang Đăng ký tham gia hội thảo và sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết đối với cá nhân này”, ông Gaku Echizenya thông tin.

Vị CEO của trang web tuyển dụng trực tuyến lớn này cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn khẳng định lại lần nữa rằng toàn bộ những dữ liệu người tìm việc, nhà tuyển dụng và các cá nhân liên quan trên Vietnam Works đều được đảm bảo an toàn. Trước sự việc ngày hôm qua, chúng tôi đã tăng cường các biện pháp an ninh mạng để đảm bảo chắc chắn hơn nữa những nỗ lực xâm nhập dữ liệu trong tương lai sẽ bị ngăn chặn”.

Trả lời phóng viên vào chiều tối 3/11, đại diện truyền thông của Vietnam Works cho biết thêm, trang web bị tấn công là trang seminar.VietnamWorks.com. Đây là trang đăng ký tham dự hội thảo. Trang này không có tích hợp tài khoản VietnamWorks và cũng không nằm trong máy chủ VietnamWorks, hoàn toàn tách biệt với VietnamWorks.com. Do đó, mọi hoạt động trên trang này là độc lập và không ảnh hưởng đến VietnamWorks.com.

Đại diện truyền thông Vietnam Works khẳng định: “Hoàn toàn không có việc lộ mật khẩu và username trên cả 2 trang web seminar.VietnamWorks.com và VietnamWorks.com. Trang web seminar.VietnamWorks.com không yêu cầu mật khẩu do chỉ là trang đăng ký sự kiện. Còn website VietnamWorks.com có yêu cầu mật khẩu nhưng tính an ninh rất cao. Bốn triệu người dùng trên VietnamWorks.com hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ cuộc tấn công ngày hôm qua, 2/11/2016”.

Cũng theo vị đại diện truyền thông Vietnam Works, các thành viên của VietnamWorks luôn được hưởng chế độ bảo mật an ninh tài khoản chất lượng nhất. VietnamWorks đã hoạt động 14 năm nay với 4 triệu thành viên đăng ký nên việc bảo mật tài khoản người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. Vấn đề trên trang seminar.VietnamWorks.com đã được giải quyết ngay trong hôm qua, ngày 2/11.

Như VietTimes đã đưa tin, tối 2/11, nguồn tin từ Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT đã cho hay vào chiều ngày 2/11, Vietnamworks.com - trang web tuyển dụng và tìm việc quy mô lớn của Việt Nam đã bị tin tặc tấn công và truy cập cơ sở dữ liệu thông tin thành viên. 

“Từ chiều ngày 2/11/2016, trên mạng Internet đã xuất hiện thông tin về vụ tấn công vào hệ thống Vietnam Works, gây lộ lọt thông tin cơ sở dữ liệu của hệ thống này. Bước đầu xác định những thông tin rò rỉ gồm thông tin của người sử dụng, khách hàng của Vietnam Works (ví dụ như một số công ty thuê Vietnam Works làm trung gian để đứng ra tuyển nhân viên). Những người đăng tải hồ sơ trên hệ thống tuyển dụng và việc làm này đều có nguy cơ cao bị lộ lọt thông tin”, nguồn tin từ Cục An toàn thông tin cho hay.