Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm vùng biển nước ta

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm các vùng biển của nước ta.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều ngày 5-5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016 diễn ra trong 2 ngày 4, 5-5 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Theo đó, phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau khi được kiện toàn có 21 thành viên Chính phủ mới. Mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng không điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7%, kiểm soát tốt lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng linh hoạt, hiệu quả; giảm dần lãi suất cho vay; không để nợ công vượt trần...

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc của doanh nghiệp; đơn giản và công khai thủ tục hành chính; loại bỏ giấy phép con không phù hợp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp...

Các bộ, ngành hữu quan, các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống dịch bệnh; rà soát, chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016...

Về hiện tượng hải sản chết tại một số tỉnh ven biển miền Trung, hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm có kết luận khách quan, khoa học nguyên nhân hải sản chết bất thường và công bố công khai; đồng thời rà soát tất cả cơ sở sản xuất có xả thải; khôi phục, ổn định sản xuất; hỗ trợ gạo, tiền, ưu đãi tín dụng cho người dân bị ảnh hưởng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường và hành vi lợi dụng, kích động gây rối an ninh trật tự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh cần theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối và các loại tội phạm. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản, xâm phạm các vùng biển của nước ta; chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh liên quan đến chủ quyền biển đảo.

Theo NLĐ