Việt Nam viện trợ Campuchia mở xưởng sửa chữa xe tăng

Sáng 27/2, tại tỉnh Battambong, Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia, đã khánh thành và đưa vào sử dụng Xưởng sửa chữa xe tăng, xe bọc thép được xây dựng bằng nguồn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam. 
Xe tăng của quân đội Hoàng gia Campuchia. (Nguồn: Xuân Khu/Vietnam+)
Xe tăng của quân đội Hoàng gia Campuchia. (Nguồn: Xuân Khu/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Meas Sopheas, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhấn mạnh từ nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả và kịp thời trên tất cả các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng cơ bản luôn được ưu tiên triển khai nhanh chóng và đồng bộ, giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày một phát triển đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Xưởng sửa chữa xe tăng, xe bọc thép sẽ giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia từng bước giải quyết những khó khăn trong công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị, vũ khí quân sự; góp phần nâng cao khả năng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hoàng gia. 

Xưởng sửa chữa xe tăng, xe bọc thép của Lục quân Campuchia được xây dựng trên địa bàn tỉnh Battambong với tổng kinh phí hơn 80.000 USD. Đây là một phần trong gói viện trợ xây dựng cơ bản trị giá 2,4 triệu USD mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia trong khuôn khổ Nghị định thư hợp tác năm 2014. 

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự lễ khánh thành, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, cho biết trong năm 2015 Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ tăng viện trợ xây dựng cơ bản cho Bộ Quốc phòng Campuchia lên 3 triệu USD. 

Trong năm 2014, Việt Nam đã dành cho Campuchia trên 21 triệu USD viện trợ quốc phòng./.

Theo: Vietnam Plus