Video: Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự

VietTimes -- Theo bản tin 12h trên kênh VTV1 ngày 1/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu bỏ điều 292 quy định tội danh "cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời nhắc nhở Ban soạn thảo phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được phép lặp lại sai sót tương tự trong tương lai.
Nhiều ý kiến cho rằng, với những nội dung quy định trong Điều 292 BLHS 2015, công đồng khởi nghiệp về lĩnh vực CNTT ở Việt Nam sẽ sớm "chết yểu".
Nhiều ý kiến cho rằng, với những nội dung quy định trong Điều 292 BLHS 2015, công đồng khởi nghiệp về lĩnh vực CNTT ở Việt Nam sẽ sớm "chết yểu".

Thủ tướng đưa ra yêu cầu tại ngày làm việc thứ 3 phiên họp Chính phủ thường kì tháng 8, khi cho ý kiến vào Dự luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, vừa diễn ra sáng nay (1/9).

Thủ tướng yêu cầu Ban soạn thảo, là Bộ Tư pháp, cũng như các Bộ chịu trách nhiệm soạn thảo các dự luật khác phải rút kinh nghiệm nghiêm túc từ sự cố này và không được phép lặp lại sai sót tương tự trong tương lai. 

Dự kiến, dự luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 10/2016.