Video Tăng T-80 thất bại trước tăng T-72

Tổ lái xe tăng T-72 cải tiến đã hoàn toàn lấn át xe tăng T-80 tại cuộc thao diễn ở trường bắn Alabino, ngoại ô Moscow mới đây, thậm chí tổ lái tăng T-80 còn không vượt qua được hào nước, theo Truyền hình quân đội Nga ngày 15.2.
Tăng T-72 dũng mãnh vượt hào nước
Tăng T-72 dũng mãnh vượt hào nước

Cuộc thao diễn này là vòng bán kết nhằm chọn ra đội tuyển xe tăng tốt nhất tham dự cuộc thi xe tăng quốc tế trong khuôn khổ Hội thao Army 2016 sẽ diễn ra vào tháng 8, cũng tại Alabino.

Các tổ lái xe tăng thi đấu ở Alabino trải qua các tiết mục đua tốc độ, bắn mục tiêu và vượt chướng ngại vật để các thành viên tổ lái phô diễn hết tài năng điều khiển xe tăng.

Đội lái tăng T-72 nâng cấp đã hoàn thành xuất sắc bài tập từ đua tốc độ đến bắn mục tiêu và vượt hào nước chống tăng dễ dàng với chiếc tăng nặng 42 tấn này trong điều kiện thời tiết không thuận lợi với băng tuyết trên trường bắn còn nhiều, mặt đất sình lầy.

Riêng tổ lái chiếc tăng T-80 vào phút cuối đã không thể vượt qua được hào nước và bị chết máy lúc lên dốc, phải nhờ xe tăng cứu hộ đến kéo lên. Như vậy tổ lái tăng T-80 không hoàn thành bài tập theo đúng thời gian quy định.

Tăng T-72 ra mắt từ thập niên 1960, được đánh giá là mẫu xe tăng tốt nhất thế giới lúc đó và cho đến nay. Loại nâng cấp của dòng tăng này là T-72B, T-72B3M do tập đoàn Uralvagonzavod sản xuất từ 1985 - 1992. Tăng T-72B có tổ lái 3 người, trọng lượng chiến đấu 44,5 tấn, động cơ diesel công suất 840 mã lực, tốc độ tối đa 50 km/giờ.

Xe tăng T-72B vũ trang 1 pháo 125 mm, 1 súng máy 7,62 mm và đại liên phòng không 12,7 mm. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt tường cao 0,85 m, hào sâu 2,8 m, vượt sông hồ cạn 1,2 m (5 m nếu trang bị thiết bị chuyên dụng).

Xe tăng T-72B đang được quân đội nhiều nước sử dụng, như Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Georgia, Việt Nam…

Video Tăng T-80 thất bại trước tăng T-72 ảnh 1

Tăng T-80 vượt hào nước không thành công

Tăng T-80 chế tạo từ cuối những năm 1970, nặng 46 tấn, có 1 pháo 125 mm, 1 súng phòng không 12,7 mm và 1 súng máy 7,62 mm. Tăng T-80U còn có thể phóng tên lửa chống tăng điều khiển bằng tia laser loại Cobra, tầm bắn 5 km.

Nga được cho hiện có hơn 9.000 chiếc tăng T-72, 3.500 chiếc tăng T-80 U và khoảng 350 chiếc tăng T-90. Nga dự định thay thế các loại tăng T-72, T-80 và T-90 bằng siêu xe tăng Armata từ năm 2020, với mục tiêu sản xuất khoảng 2.300 chiếc.

Xem clip màn thi đấu tay đôi giữa tăng T-72 và tăng T-80 tại Alabino, Nga mới đây (Truyền hình quân đội Nga):

 Theo Thanh Niên