Video: Phút thảnh thơi và khoảnh khắc chia ly trên đất Pháp của Bảo Đại và bà Nam Phương

VietTimes -- Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan (Nam Phương Hoàng Hậu) kết hôn ngày 20 tháng 3 1934 ở Huế. Khi đó, Bảo Đại hoàng đế đúng 21 tuổi, còn Nguyễn Hữu Thị Lan 20 tuổi. Sau Cách mạng tháng Tám, Bảo Đại thoái vị, còn Nam Phương Hoàng Hậu cùng các con chuyển sang sống tại một lâu đài ở Pháp.
Ảnh cắt từ video.
Ảnh cắt từ video.

Một đoạn phim do người Pháp lưu giữ, ghi lại những hình ảnh của Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu trong một sớm thanh bình tại Cannes, Pháp.

Những hình ảnh trong đoạn phim, được cho là ghi vào năm 1955.

Trong khuôn viên lâu đài tại Cannes, vị vua cuối cùng của lịch sử quân chủ phong kiến Việt Nam đã cùng với vợ mình, bà Nam Phương (Nguyễn Hữu Thị Lan) đọc báo, xem thư, đi dạo và trò chuyện đầy ấm cúng.

Phút thảnh thơi trên đất Pháp của Bảo Đại và bà Nam Phương.

Tuy nhiên, trong một đoạn phim khác mà AP đã đăng tải, ghi lại hình ảnh Bảo Đại chia tay vợ con trên phi trường, khung cảnh chia ly lại mang đầy cảm xúc.

Gương mặt bà Nam Phương phảng nét buồn xao xuyến, thậm chí một công chúa của bà và Bảo Đại đã khóc nức nở.

Phút bịn rịn của gia đình Bảo Đại - Nam Phương.

 T.H