Video: Đồ họa mô phỏng Boeing P-8 Poseidon của Hải quân Ấn Độ

VietTimes -- Boeing P-8 Poseidon là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, tác chiến chống ngầm (ASW), chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát của Hải quân Mỹ. Năm 2011, Hải quân Mỹ tiếp nhận 6 phi cơ P-8A Poseidon, Ấn Độ nhận được 1 chiếc theo hợp đông.
Video: Đồ họa mô phỏng Boeing P-8 Poseidon của Hải quân Ấn Độ


Hoạt động tác chiến trên biển của máy bay tuần biển chống ngầm P-8 Ấn Độ

Hải quân Mỹ dự định mua tổng cộng 117 máy bay tuần tra trên biển Poseidon để thay thế phi đội Lockheed P-3 Orion đang sắp kết thúc chu kỳ hoạt động.

Đặc điểm tổng quát

Kíp lái: Tổ lái: 2; Sĩ quan vận hành: 7; Chiều dài: 39,47 m; Sải cánh: 37,64 m; Chiều cao: 12,83 m.

Trọng lượng rỗng: 62.730 kg; Trọng lượng cất cánh tối đa: 85.820 kg.

Động cơ: 2 động cơ CFM56-7B kiểu turbofan, 27.000 lbf (120 kN) mỗi động cơ

Hiệu suất bay: Vận tốc cực đại: 907 km/h; Vận tốc hành trình: 815 km/h; Tầm bay: 2.222 km; Trần bay: 12.496 m.

Trang bị vũ khí: (5 trong và 6 ngoài) tên lửa SLAM-ER, mìn và ngư lôi.

Hệ thống điện tử: Radar quét bề mặt đa nhiệm Raytheon APY-10 (Radar quét bề mặt, cảm biến tiên tiến và SIGINT).

Trang bị: Hải quân Hoa Kỳ; Hải quân Ấn Độ; Số lượng sản xuất  7 tính đến tháng 3, 2012

QA