Vệ binh Cộng hòa chia cắt, tiêu diệt IS trong hoang mạc Sweida

VietTimes -- Ngày 21.06. 2018, theo nguồn tin từ al-Suwayda Syria 24 Blog, quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị Vệ binh Cộng hòa và quân tình nguyện, tiếp tục chiến dịch quân sự trên hoang mạc miền đông Suwayda, chia cắt khu vực IS và đánh chiếm được khu vực Khirbat al-Hibariyah.
Quân đội Syria tiến công trên vùng hoang mạc Sweida. Ảnh minh họa South Front
Quân đội Syria tiến công trên vùng hoang mạc Sweida. Ảnh minh họa South Front

Truyền thông Hezbollah ở Syria cho biết, quân đội Syria chiếm được các khu vực Khirbat Hawi Husayn, Tell Qabr Sayah, Tell al-Dahaya, Tell Dirbas, Tell al-Dabab, Tell-Lathwi, Tell al-Khail, Tell Umm Janbaris, Tell al -Durus và Tell Ali trên vùng sa mạc phía đông tỉnh al-Suwyada.

Một ngày trước đó, quân đội Syria và các đơn vị quân sự địa phương truy quét và giải phóng khỏi quyền kiểm soát của IS hơn 13 ngôi làng, thung lũng và các cao điểm then chốt trên khu vực miền đông al-Suwayda.

Theo Blog al-Suwayda 24,  các tay súng khủng bố IS còn lại đang co cụm trong các khu vực al-Tamthunah, Sath Namlah, al-Hasa, al-Safa, Qa'a al-Banat và al-Waer al-Gharbi. Hàng trăm tay súng IS đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc phản công giành lại các khu vực đã mất.

Các đơn vị quân đội Syria bao vây chia cắt IS trên hoang mạc Sweida, giải phóng 650 km2 lãnh thổ hoang mạc của tỉnh. Ảnh South Front
 Các đơn vị quân đội Syria bao vây chia cắt IS trên hoang mạc Sweida, giải phóng 650 km2 lãnh thổ hoang mạc của tỉnh. Ảnh South Front

Từ ngày 17.06.2018, Quân đội Syria tiến hành giai đoạn hai cuộc tiến công truy quét IS trên vùng sa mạc miền đông al-Suwayda. Chiến dịch có sự tham gia của các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Damascus, các đơn vị quân tình nguyện Hezbollah, Đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP) và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF).

Pháo binh quân đội Syria bắn phá dữ đội các trận địa của IS trên hoang mạc Sweida