Tư lệnh Mỹ: Sẽ triển khai toàn diện máy bay F-35 ở châu Á - Thái Bình Dương

VietTimes -- Những hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc tại khu vực nhất là ở Biển Đông đã khiến Mỹ phải toan tính, khủng hoảng có thể tiếp tục xảy ra. Mỹ và đồng minh sẽ triển khai toàn diện F-35 để ứng phó.
Biên đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Không quân Mỹ-Australia. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Biên đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Không quân Mỹ-Australia. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Hãng tin CNA Đài Loan ngày 4 tháng 1 dẫn lời tướng Terrence O'Shaughnessy, Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, tình hình khu vực chiến lược Thái Bình Dương thay đổi nhanh chóng, các máy bay quân sự Quân đội Trung Quốc liên tiếp tiến hành các hoạt động trên Biển Đông, Mỹ sẽ triển khai toàn diện máy bay chiến đấu F-35 ở khu vực, duy trì ưu thế trên không.

Trước năm mới, Tướng Terrence O'Shaughnessy cho biết công việc ưu tiên nhất của ông là làm tốt triển khai ở tuyến đầu, chuẩn bị ứng phó với các cuộc khủng hoảng tiếp theo.

Năm 2016, tình hình khu vực chiến lược Thái Bình Dương có sự chuyển đổi to lớn và sẽ tiếp diễn đến năm 2017, Mỹ cần phải duy trì sức mạnh chiến đấu trên không.

Theo Tướng Terrence O'Shaughnessy cho biết các hành động trên biển xuất phát từ đất liền Trung Quốc, hoạt động của máy bay ném bom tầm xa của Nga khiến cho tình hình khu vực chiến lược Thái Bình Dương trở nên nhộn nhịp.

Biên đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Không quân Mỹ-Australia. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Biên đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Không quân Mỹ-Australia. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Ông nhấn mạnh, những hành động này đều có liên quan đến Thái Bình Dương, sự thay đổi của một khu vực nào đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đồng minh của Mỹ ở khu vực khác.

Chẳng hạn, máy bay quân sự của Quân đội Trung Quốc tiến hành bay tầm xa liên tiếp ở Biển Đông khiến cho Nhật Bản phải cảnh giác và áp dụng hành động tương tự.

Đối mặt với sự thay đổi của tình hình, Tướng Terrence O'Shaughnessy đánh giá, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ sẽ lần lượt được triển khai, Không quân Mỹ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy cải tiến hiện đại hóa máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22, đồng thời triển khai toàn diện máy bay chiến đấu F-35 ở khu vực Thái Bình Dương, bảo đảm sức chiến đấu vượt đối thủ.

Tướng Terrence O'Shaughnessy cho rằng các đồng minh của Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai lực lượng tác chiến của Không quân Mỹ. Australia đã cho bay thử máy bay chiến đấu F-35; tháng 9/2016 Nhật Bản cũng đã lần đầu tiên tiến hành bay thử F-35 ở căn cứ Fort Worth, bang Texas; năm 2018 Hàn Quốc cũng sẽ chính thức nhận được F-35.

Nhật Bản nhận chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên tại căn cứ không quân Luke, bang Arizona, Mỹ (ảnh tư liệu)
Nhật Bản nhận chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A đầu tiên tại căn cứ không quân Luke, bang Arizona, Mỹ (ảnh tư liệu)