Trường học mới ở Nga: Đổi mới giáo dục với giáo viên thân thiện, học sinh tích cực

VietTimes: Những trường học kiểu mẫu mới chỉ xuất hiện ở các trường điểm trong các thành phố lớn. Các tỉnh và các vùng sâu, vùng xa, các thành phố nhỏ vẫn là những trường cũ mà thế hệ học sinh ngày nay tiếp nhận từ thế hệ cha mẹ, thậm chí ông bà. Nhưng tiến trình đổi mới đã bắt đầu.
Trường học ở nước Nga
Trường học ở nước Nga
Trường trung học của Nga
Những màu sắc đã trở nên khác biệt và sáng tạo, phá cách hơn
Khuôn viên rộng với các trang thiết bị đầy đủ như những trường học hiện đại ở châu Âu
Trường mẫu giáo cũng hoàn toàn đổi mới, đầy đủ trang thiết bị
Khuôn viên các sân vận động trong nhà trường

Như ở Việt Nam, ở Nga trước đây, học sinh không có khái niệm học trước ở nhà, các em bé đến trường mẫu giáo hoàn toàn là tờ giấy trắng, các cô giáo bắt đầu từ những điều đầu tiên của cuộc sống "ngày hai buổi" tới trường. Phụ huynh có thời gian sẽ giúp đôi chút, dạy dỗ con trong những phút nghỉ ngơi của môi trường XHCN. Ngày nay học sinh đến lớp đã biết chữ, biết số, biết đọc đơn giản, thậm chí biết cả ngoại ngữ như Anh, Pháp, Đức..những trẻ không biết lập tức tụt lại sau. Các thày cô không hào hứng lắm với trẻ hoàn toàn không biết gì và ngại quan tâm chăm sóc hơn. Xuất hiện các lớp học thêm, dạy thêm chuẩn bị cho các trẻ bước vào trường tiểu học...

Giáo viên thân thiện
Môi trường học tập thân thiện
Phòng ăn
Phòng thể thao tiểu học
Khu nhà bếp của trường
Phòng học hiện đại ngày nay
Máy tính ở khắp mọi nơi, trẻ em học dùng máy tính cùng với tập viết
Bảng thông minh
Mô hình học tập học sinh tích cực
Bể bơi nhà trường
Sáng sớm, học sinh đến trường với mọi phương tiện giao thông
Buổi học ở nhà, bài tập làm theo phương pháp trắc nghiệm khách quan
Điểm số được gửi bằng SMS đến cho cha mẹ
Quá trình học tập được thể hiện trên mạng thông tin nhà trường
Lớp 10 (tương tự như lớp 12 Việt Nam) học sinh đã có sổ zachot (số điểm cá nhân), thường có ở sinh viên các trường cao đẳng, đại học Nga
Phòng học trường tư nhân
Khu vực nhà vệ sinh, rửa tay trước khi vào phòng ăn
Phương pháp học ứng dụng Tây Âu, được cho là có thể biến các học sinh tụt hậu thành các học sinh tiên tiến
Trực quan, sáng tạo, năng động và thân thiện

Những môi trường học tập nhìn từ phía ngoại cảnh thật sự cuốn hút và tạo cảm giác tự tin. Không còn những bảng đen và phấn, thầy cô giáo hàn lâm và khổ hạnh, học sinh mặc đồng phục, ngồi chép và ghi. Những môi trường tuyệt vời này đang hy vọng sẽ đào tạo ra những học sinh thông thái cho tương lai của nước Nga. Nhưng điều này liệu có xảy ra? vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn.

Hiện nay, các trường học tư nhân của Nga có giá lên đến 20 nghìn rúp/tháng (tương đương gần 7 triệu VND).

Mặc dù sẽ cần có rất nhiều năm để đổi mới toàn bộ hạ tầng giáo dục của nước Nga, nhưng tiến trình mới đã bắt đầu.

NT