Trung Quốc hạ thủy chiến hạm “ngang cơ” siêu khu trục hạm Zumwalt Mỹ

VietTimes -- Tàu khu trục tên lửa Type 055 vừa hạ thủy đánh dấu một cột mốc mới trong phát triển của Hải quân Trung Quốc. Loại tàu này được Trung Quốc cho là có nhiều "đột phá" về công nghệ và sẽ chủ lực hộ tống tàu sân bay.
Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Chinatimes
Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Chinatimes

Theo báo chí Trung Quốc ngày 28/6, sáng cùng ngày lễ hạ thủy chiếc tàu khu trục mới Type 055 đầu tiên đã được tiến hành ở Công ty TNHH đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Phát triển trang bị, Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Type 055 là tàu khu trục lớp 10.000 tấn, do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Báo chí Trung Quốc cho biết Type 055 đã có sự đột phá về một loạt công nghệ quan trọng như thiết kế tổng thể, tích hợp thông tin, chế tạo lắp ráp.

Loại tàu này trang bị các loại vũ khí mới như phòng không, phòng thủ tên lửa, chống hạm, săn ngầm; có khả năng tấn công đối hải, khả năng thông tin  và phòng không, phòng thủ tên lửa tương đối mạnh; là tàu chiến mang tính tiêu chí trong phát triển của Hải quân Trung Quốc hiện nay.

Tàu khu trục Type 055 hạ thủy đánh dấu sự phát triển của tàu khu trục Trung Quốc đã bước lên tầm cao mới, có ý nghĩa quan trọng đối với hoàn thiện cơ cấu hệ thống trang bị hải quân, xây dựng hải quân hiện đại, vươn lên thành cường quốc quân sự của Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc đang chế tạo hàng loạt tàu khu trục Type 055 ở nhà máy đóng tàu Giang Nam và nhà máy đóng tàu Đại Liên. Đến năm 2018, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp nhận chiếc Type 055 đầu tiên.

Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Sohu
Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Sohu

Tàu khu trục tên lửa Type 055 dài 183 m, rộng 22 m, mớn nước 8 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.000 tấn, lượng giãn nước đầy 12.300 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, chạy liên tục 7.000 hải lý, thủy thủ đoàn 310 người.

Về vũ khí, tàu khu trục Type 055 trang bị pháo H/PJ-38 130 mm, trong tương lai sẽ lắp pháo 155 mm. Đầu tàu có hệ thống phóng thẳng đứng với 64 ống phóng, có thể phóng tên lửa hành trình CJ-10, các tên lửa chống hạm YJ-12, YJ-18, YJ-83, các tên lửa phòng không HQQ-9 và HQQ-16. Hệ thống phóng thẳng đứng với 64 ống phóng thứ hai sau cột đài quan trắc có thể phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu mặt đất.

Theo trang tin Sina Trung Quốc ngày 28/6, tàu khu trục Type 055 Trung Quốc không lớn hơn tàu khu trục DDG-1000 của Mỹ. Chiến hạm DDG-1000 Mỹ dài 182,8 m, rộng 24,1m, lượng giãn nước đầy 14.500 tấn, là tàu khu trục “đắt nhất, tiên tiến nhất, khả năng tàng hình mạnh nhất, trình độ tự động hóa cao nhất” trong lịch sử Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, tàu khu trục Type 055 Trung Quốc cơ bản được cho là phiên bản nâng cấp của tàu khu trục Type 052D, khả năng tàng hình có khoảng cách không nhỏ so với tàu khu trục DDG-1000 của Mỹ.

Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Cankao
Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Cankao

Tuy nhiên, tàu khu trục Type 055 Trung Quốc có điểm mạnh về vũ khí, “hơn” cả tàu DDG-1000 của Mỹ. Type 055 có khả năng toàn diện về tấn công đối đất, phòng không, phòng thủ tên lửa, chống hạm, săn ngầm và tác chiến điện tử.

Tàu khu trục Type 055 có thể đóng vai trò là chủ lực hộ tống của cụm chiến đấu tàu sân bay Trung Quốc trong tương lai, đồng thời có khả năng làm chỉ huy một hạm đội triển khai hành động ở biển xa.

Hiện nay, tàu khu trục Type 055 ngoài chiếc đầu tiên vừa hạ thủy, chiếc thứ hai cũng sắp được chế tạo xong, chiếc thứ 3 à thứ 4 đang tiến hành lắp ráp mô đun. Như vậy, lô 4 chiếc đầu tiên Type 055 có triển vọng hạ thủy toàn bộ trước năm 2018, chiến hạm Type 055 đầu tiên có triển vọng chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018.

Nhìn vào tiến độ chế tạo thì thấy việc chế tạo tàu khu trục Type 055 đồng bộ với tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A của Trung Quốc. Như vậy, trong tương lai không xa, tàu sân bay Type 001A và tàu khu trục Type 055 Trung Quốc sẽ có thể đồng thời lao ra đại dương.

Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Sina
Sáng ngày 28/6/2017, Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục Type 055 đầu tiên ở nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: Sina