Trung Quốc chi tiêu quân sự gấp 5 lần Nhật Bản, muốn đứng số 1 châu Á

VietTimes -- Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa quân sự và tăng mạnh chi tiêu quân sự chủ yếu là để hậu thuẫn cho thúc đẩy "nhu cầu chiến lược" ở Biển Đông và biển Hoa Đông, muốn bỏ "truyền thống".
Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc tuần tra bất hợp pháp ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Sina ngày 18/7/2016.
Máy bay ném bom H-6K Trung Quốc tuần tra bất hợp pháp ở đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Sina ngày 18/7/2016.

Tờ The Financial Times Anh ngày 30/9 cho hay căn cứ vào một báo cáo mới công bố, trong thời điểm quan hệ chiến lược ở châu Á ngày càng căng thẳng, những năm gần đây, chi tiêu quân sự của Trung Quốc không chỉ vượt các nước lớn khác ở khu vực, mà còn "khiến cho họ đuổi theo không kịp", chi tiêu quân sự của Trung Quốc cũng tăng mạnh đến mức gấp 5 lần Nhật Bản.

Theo bài báo, báo cáo của Antony Cordesman và Joseph Kendall viết cho Trung tâm nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế tại Washington, Mỹ cho rằng: "Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có chi phí quân sự nhiều nhất châu Á và đang trở thành nước lớn quân sự số một châu Á".

Cordesman và Kendall viết: "Động lực để Trung Quốc làm như vậy là họ cho rằng Mỹ và các nước châu Á khác là mối đe dọa tiềm tàng, ngoài ra cũng có một sự thực đó là Trung Quốc có nền tảng công nghệ hỗ trợ, Trung Quốc cũng không quên (ân oán của) lịch sử cận đại".

Cùng với việc ra đời báo cáo này, Trung Quốc cảnh cáo việc Nhật Bản có kế  hoạch tiến hành tuần tra chung với Mỹ ở khu vực Biển Đông chẳng khác nào "chơi với lửa".

Trung Quốc tiến hành tập trận bất hợp pháp ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam từ ngày 5 - 11/7/2016. Ảnh: Chinanews
Trung Quốc tiến hành tập trận bất hợp pháp ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam từ ngày 5 - 11/7/2016. Ảnh: Chinanews

Tầm ảnh hưởng ngày càng tăng lên của Quân đội Trung Quốc đã làm tăng tầm quan trọng của lời cảnh cáo này. Báo cáo dẫn đánh giá của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho rằng vào năm 2000, chi tiêu quân sự của Nhật Bản gấp đôi Trung Quốc, nhưng hiện nay chi tiêu quân sự của Trung Quốc gấp 5 lần Nhật Bản.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa quân sự và tăng mạnh chi tiêu quân sự có nguyên nhân chủ yếu là "nhu cầu chiến lược" (bành trướng) của họ ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2015 cho biết rõ, mục tiêu của Trung Quốc chính là trở thành "nước lớn trên biển".

Sách trắng khẳng định Trung Quốc "phải đột phá tư duy truyền thống coi trọng đất liền, coi nhẹ biển, coi trọng vươn ra biển, bảo vệ quyền lợi biển".

Nhưng, số liệu thực tế về xây dựng sức mạnh quân sự của Trung Quốc còn rất khó có được. Bởi vì, Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn không tiết lộ phương pháp tính toán con số do họ công bố, cũng không liệt kê chi tiết các hạng mục tính toán.

Vì vậy tồn tại tính toán với các phiên bản khác nhau. Tính toán của Bộ Quốc phòng Mỹ cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức của Trung Quốc, nhưng thấp hơn tính toán của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán, tổng số chi phí quân sự Trung Quốc năm 2015 là 180 tỷ USD, trong khi đó ngân sách quốc phòng Trung Quốc công bố khoảng 141,5 tỷ USD.

Tháng 6/2015, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông (ảnh tư liệu)
Tháng 6/2015, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông (ảnh tư liệu)