Trung Quốc, Ấn Độ rút quân "tháo ngòi" căng thẳng biên giới

Bắc Kinh và New Delhi ngày 28/8 cùng thông báo rút quân khỏi cao nguyên Doklam, biên giới Ấn Độ- Trung Quốc. Quyết định trên khép lại căng thẳng trong quan hệ song phương, kéo dài từ giữa tháng 6/2017, AFP cho biết.
Căng thẳng biên giới Trung-Ấn đã hạ nhiệt sau thời gian dài căng thẳng
Căng thẳng biên giới Trung-Ấn đã hạ nhiệt sau thời gian dài căng thẳng

Theo thông cáo của bộ Ngoại giao Ấn Độ, thể theo tinh thần các cuộc đàm phán giữa New Delhi và Bắc Kinh, các bên đồng ý "nhanh chóng rút quân" khỏi vùng cao nguyên Doklam, và "chiến dịch này đang được tiến hành". Quyết định nói trên làm hạ nhiệt quan hệ song phương.

Theo AFP, thông báo rút quân khỏi khu vực biên giới Ấn - Trung được đưa ra vài ngày trước khi thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Hạ Môn (Trung Quốc), dự hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra từ ngày 3 đến 5/9/2017. BRICS bao gồm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Căng thẳng bùng lên giữa hai nước từ ngày 16/6/2017 trên vùng cao nguyên mang tính chiến lược Doklam, nằm ở giữa biên giới ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Bất chấp phản đối của cả Ấn Độ lẫn Bhutan, Bắc Kinh luôn xem vùng đất này thuộc về Trung Quốc.

Giữa tháng 6/2017, Trung Quốc điều một lực lượng xây dựng đến khu vực nhạy cảm này, khiến Bhutan cầu viện đồng minh thân thiết Ấn Độ. New Delhi lập tức đưa quân đến hiện trường khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc kiên quyết đòi Ấn Độ rút quân khỏi khu vực mà Bắc Kinh gọi là vùng cao nguyên Đông Lãng.

Sáng 28/8, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh đã "kiểm chứng và hài lòng" trước việc quân đội Ấn Độ rút khỏi khu vực sát biên giới ba nước, Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Tuy nhiên, quan chức bộ ngoại giao Trung Quốc nói thêm quân đội nước này sẽ "tiếp tục tuần tra ở đường biên giới".