Triều Tiên tuyên bố “đáp trả tàn nhẫn" nếu bị Mỹ “đánh phủ đầu”

VietTimes -- Sau những thông tin rò rỉ về việc Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào một dịp kỷ niệm trọng đại sắp diễn ra, Mỹ bị tố đang gây căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không ngần ngại "đáp trả theo cách tàn nhẫn nhất".

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên mỉm cười khi đến động viên các chiến sĩ một cuộc tập trận quân sự. Bức ảnh này không rõ thời gian chụp, nhưng vừa được phía Triều Tiên phát đi hôm qua.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên mỉm cười khi đến động viên các chiến sĩ một cuộc tập trận quân sự. Bức ảnh này không rõ thời gian chụp, nhưng vừa được phía Triều Tiên phát đi hôm qua.

Theo thông tin từ NBC dần nguồn từ trao đổi của nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, hiện Mỹ đã sẵn sàng tấn công phủ đầu Triều Tiên nếu họ thu thập được bằng chứng tố cáo Triều Tiên đang thực sự cấp tập chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ sáu.

Như VietTimes đã đưa tin, Triều Tiên có thể đã lệnh cho 60 vạn dân di tản khẩn cấp khỏi Bình Nhưỡng trong bối cảnh tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, nước này cũng đang lên kế hoạch tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri.

Theo tờ Pravda Report, nghi vấn 25% cư dân Bình Nhưỡng đang sơ tán khẩn cấp dấy lên từ việc những người dân sinh sống tại thủ đô của Triều Tiên tạm biệt nhau. Điều này một lần nữa khẳng định đồn đoán về việc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hành động mạnh tay sau vụ thử hạt nhân cách đây vài tháng.

Được biết, hơn 200 phóng viên nước ngoài ở Triều Tiên đã được yêu cầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lớn nhất Triều Tiên, ngày sinh thứ 105 của lãnh tụ Kim Nhật Thành, vốn được gọi là "Ngày Mặt trời", vào 15/4.  Nhiều đồn đoán đã xuất hiện về khả năng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa, thậm chí là vụ thử hạt nhân thứ 6 vào đúng ngày kỷ niệm này.

Trong bối cảnh đó, nhật báo Nikkei của Nhật Bản xác nhận không quân Mỹ vừa đưa máy bay “săn hạt nhân” WC-135 Constant Phoenix tới căn cứ không quân Kadena tại tỉnh Okinawa. Việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Kể từ năm 2006, khi Triều Tiên kích nổ một thiết bị hạt nhân dưới lòng đất, Mỹ đã triển khai 2 máy bay WC-135 tới khu vực. WC-135 là máy bay chuyên phát hiện phóng xạ, thu thập mẫu vật trên không và mảnh vỡ sau các vụ nổ hạt nhân.

đã ca ngợi quân đội của ông về sự chính xác của họ trong bài tập huấn luyện (hình), nói rằng
Hãng tin KCNA dẫn lời Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi quân đội của ông khi nói rằng "viên đạn dường như cũng có mắt".
Quân đội Mỹ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên dự định tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân trong một đường hầm vào thứ Bảy tới. Ảnh: Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (bên trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Choe Yong Hae tại lễ khai mạc "Phố Rymoyong", một dự án nhà ở mới ở Bình Nhưỡng vừa diễn ra hôm qua.
Được biết, Triều Tiên là quốc gia duy nhất thế giới chi tới 23,8% - tương đương với khoảng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân đội, hải quân và không quân.
Trong khi đó, Bom nhiệt áp, được đánh giá là "mẹ của các loại bom" - Mother of all boms (MOAB), nặng 10 tấn của Mỹ đã được sẵn sàng
Hình ảnh được ghi lại từ cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của MOAB được tiến hành vào ngày 11/3/2003 tại Cơ sở Không lực Eglin ở Florida.
Ngày 13/4, quân đội Mỹ đã ném một quả bom GBU-43/B xuống Afghanistan nhằm vào mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đây là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của quân đội Mỹ.
Video: Mỹ thử MOAB vào năm 2003.
Cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của MOAB được tiến hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Cơ sở Không lực Eglin ở Florida
Cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của MOAB được tiến hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Cơ sở Không lực Eglin ở Florida
Cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của MOAB được tiến hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Cơ sở Không lực Eglin ở Florida
Cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của MOAB được tiến hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Cơ sở Không lực Eglin ở Florida
Cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của MOAB được tiến hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Cơ sở Không lực Eglin ở Florida