Triều Tiên: Tàu sân bay Carl Vinson quay về Mỹ, mẫu hạm Nimitz lại đến gác

VietTimes - Sau khi tham gia tập trận xong ở vùng biển Nhật Bản, tàu sân bay USS Carl Vinson quay về cảng chính ở Mỹ, nhưng tàu USS Nimitz lại được điều đến cảnh giới Triều tiên. Mỹ sẵn sàng tăng cường điều động thêm.
Cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson, Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik
Cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson, Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik
Tờ Tin tức bình luận Trung Quốc (Hồng Kông) ngày 6/6 tiết lộ, hai tàu sân bay động cơ hạt nhân gồm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan vừa qua triển khai ở biển Nhật Bản để tiến hành kiềm chế Triều Tiên. Sau khi kết thúc cuộc tập trận chung 3 ngày, chúng đã rời vùng biển Nhật Bản.
Hãng tin Kyodo Nhật Bản cho hay tàu sân bay USS Carl Vinson sắp quay về Mỹ, trong khi đó tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ vẫn tiếp tục triển khai huấn luyện với Lực lượng Phòng vệ Biển ở vùng biển phía đông Okinawa, Nhật Bản.
Còn theo đài truyền hình NHK Nhật Bản, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/6 tiết lộ, hai tàu sân bay Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung và rời khỏi biển Nhật Bản. Trong đó, tàu sân bay USS Carl Vinson đã khởi hành quay trở về San Diego, bang California, Mỹ.
Tuy nhiên, Mỹ lại điều động tàu sân bay USS Nimitz xuất phát từ căn cứ hải quân ở bang Washington, tiến sang khu vực Tây Thái Bình Dương, có kế hoạch thay thế cho tàu sân bay USS Carl Vinson để tiếp tục tiến hành cảnh giới đối với Triều Tiên.
Đến tháng 7/2017, tàu sân bay USS Nimitz sẽ đến Ấn Độ Dương, tham gia cuộc tập trận chung với Ấn Độ và Nhật Bản, sau đó sẽ đến vịnh Péc-xích.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nếu tình hình bán đảo Triều Tiên thay đổi, quân đội Mỹ cũng sẽ tiến hành ứng phó một cách linh hoạt, điều chỉnh khu vực triển khai tàu sân bay, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành cảnh giới đối với Triều Tiên.