Triều Tiên có thể thử hạt nhân “bất cứ lúc nào“

Hôm 18-3, Cơ quan hợp tác nghiên cứu Mỹ-Hàn tại Viện Đại học Johns Hopkins (Mỹ) nhận định Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân mới bất cứ lúc nào tại bãi thử Punggye-ri.
Một nhân viên phòng thí nghiệm của Viện An ninh hạt nhân tại Hàn Quốc ở Gangneung phía Đông Seoul đang kiểm tra nồng độ phóng xa trong không khí sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hồi tháng 1. Ảnh tư liệu: Yonhap.
Một nhân viên phòng thí nghiệm của Viện An ninh hạt nhân tại Hàn Quốc ở Gangneung phía Đông Seoul đang kiểm tra nồng độ phóng xa trong không khí sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hồi tháng 1. Ảnh tư liệu: Yonhap.

Hình ảnh vệ tinh chụp vào tháng 3 năm nay cho thấy cổng phía Bắc của bãi thử, nơi xảy ra vụ thử hôm 6-1 vẫn đang hoạt động với những lối đi bộ quanh các tòa nhà và có nước chảy dọc theo mương thoát nước.

Điều này càng làm vững chắc thêm giả thuyết rằng bãi thử hạt nhân này vẫn còn những phòng thử nghiệm chưa sử dụng đến và có thể chúng đang được tháo nước để chuẩn bị cho các vụ thử trong tương lai.

Hình ảnh chụp khu vực hỗ trợ chính (phụ trách quản lý và kho vận) cũng cho thấy rất nhiều dấu vết xe cộ và lối đi bộ xung quanh có thể nhìn thấy được. Tại một lối vào các đường hầm thử nghiệm ở cổng phía Nam, tuyết đã được dọn sạch, chứng tỏ nơi này ít nhất đã được bảo trì cho các vụ thử khác trong tương lai.

Trong tuần qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ sớm tiến hành vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên Hiệp Quốc áp dụng các lệnh trừng phạt mới.

Theo 38north.org, YonhapNews/NLĐ