Trên 1,1 triệu người Việt tham gia kinh doanh đa cấp

Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), tính đến tháng 7/2015, cả nước có 47 công ty bán hàng đa cấp đang hoạt động với một mạng lưới người tham gia khổng lồ, đem lại doanh số lớn cho các doanh nghiệp đa cấp.
Hình ảnh 'các vị đại tá' xuất hiện tại các đại hội hoa hồng khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty của Bộ Quốc phòng. Trong ảnh là Lê Xuân Giang (người mặc quân phục), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt
Hình ảnh 'các vị đại tá' xuất hiện tại các đại hội hoa hồng khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty của Bộ Quốc phòng. Trong ảnh là Lê Xuân Giang (người mặc quân phục), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt

Tổng doanh thu của kinh doanh đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2015 là 3.200 tỷ đồng. Trong đó, 5 công ty có doanh thu lớn nhất là: Cty TNHH Amway Việt Nam, Cty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Cty TNHH Thương mại Vision Việt Nam, Cty TNHH Unicity Việt Nam.

Còn theo thống kê của Hiệp hội Bán hàng đa cấp, bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang thu hút 1.150.000 người tham gia kinh doanh.

Theo Phạm Tuyên

Tiền Phong