TPHCM: Đã giải quyết hơn một nửa lượng căn hộ tồn kho

Theo báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM quí 1-2015 do UBND TPHCM mới công bố, trong tổng số 14.490 căn hộ tồn kho vào cuối năm 2012, hiện TPHCM đã giải quyết được 8.208 căn hộ chiếm 56,6%.
UBND TPHCM nhận định thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu hồi phục rõ nét khi tồn kho tiếp tục giảm, lượng căn hộ giao dịch tăng.
UBND TPHCM nhận định thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu hồi phục rõ nét khi tồn kho tiếp tục giảm, lượng căn hộ giao dịch tăng.

Theo báo cáo này, lượng căn hộ tồn kho bán được chủ yếu là các căn có diện tích nhỏ, dưới 70 mét vuông, có giá bán trung bình, đã hoàn thành và có hạ tầng hoàn chỉnh.

Trước đó, một báo cáo về tình hình nhà ở trên địa bàn thành phố của UBND TPHCM cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2014, TPHCM đã giải quyết được 1.900 căn hộ tồn kho, nâng tổng số căn hộ tồn kho được bán khoảng 7.000 căn.

Như vậy, trong khoảng 6 tháng tiếp theo, tính tới thời điểm kết thúc quí 1-2015, TPHCM đã giải quyết được thêm khoảng 1.200 căn hộ tồn kho.

Cũng theo nhận định của UBND TPHCM, tình hình thị trường bất động sản tiếp tục có tín hiệu phục hồi rõ nét khi lượng tồn kho tiếp tục giảm, lượng căn hộ giao dịch tăng và giá bán ổn định.

Về tình hình triển khai công trình xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, đến nay, TPHCM đã chi trả bồi thường hơn 17.282 tỉ đồng với diện tích đất bồi thường là 715,91 héc ta trong tổng số 719,9 héc ta, đạt 99,44% tổng diện tích bao gồm cả giao thông, sông rạch.

Riêng chương trình di dời, tái định cư cho 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch, đến nay đã di dời được 10.470 hộ, đạt gần 70% kế hoạch. Kết quả này không tiến triển nhiều so với thời điểm cách đây nửa năm khi số hộ được di dời chỉ nhích lên chừng 1%.

Cụ thể, một báo cáo từ năm ngoái của Sở Xây dựng TPHCM lên UBND TPHCM cho thấy, tính đến hết tháng 9-2014, TPHCM đã di dời được 10.356 hộ dân trong chương trình di dời, tái định cư cho 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch, đạt tỷ lệ 69%.

Theo TBKTSG