Toàn cảnh gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với công nhân miền Trung

VietTimes -- Sáng 22/4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ Thừa Thiên –Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam 
Sáng 22/4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ
Sáng 22/4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ

Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ “Tháng Công nhân năm 2017” với chủ đề “Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp: Tăng năng suất lao động; thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động”. Và chào mừng ngày Giải phóng miền Nam-Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình “Tết Lao động” được tổ chức từ 22/4-23/4 với nhiều hoạt động thiết thực và sôi nổi như: Ngày hội ẩm thực, liên hoan các nhóm nhạc công nhân, trò chơi dân gian, khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng… Đặc biệt là các hoạt động ký cam kết đảm bảo chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động về giảm giá dịch vụ, sản phẩm cho đoàn viên công đoàn.

Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân, chủ doanh nghiệp đã đề đạt nhiều ý kiến nhằm tăng cường công tác chăm lo cho đời sống đoàn viên công đoàn và công nhân lao động như bảo hiểm xã hội, đào tạo, phúc lợi, an toàn vệ sinh thực phẩm..., cũng như những chính sách nhằm gia tăng khả năng ứng dụng KHCN vào sản xuất.

Chia sẻ với công nhân lao động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 20 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 1 tỷ đồng  cho 20 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên -Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam; 

Đại diện của Tổng Cty Viễn thông Mobifone đã trao tặng 40 tỷ đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện cam kết chăm lo phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động. Đại diện UBND TP Đà Nẵng cũng trao tặng 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” tương đương 500 triệu đồng.

Đặc biệt, tại sự kiện, 8 doanh nghiệp, Tổng Công ty gồm: Vietinbank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Saigon Co.po, Công ty FPT, Mobifone, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Kim, Hiệp hội du lịch Công đoàn Việt Nam,… đã cùng ký cam kết triển khai, đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện các lãnh đạo các địa phương.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đối thoại, chiều cùng ngày, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tổ chức khởi công xây dựng các hạng mục Thiết chế Công đoàn phục vụ nhu cầu của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam). Dự án được xây dựng trên diện tích 40.000m2, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 377,2 tỷ đồng gồm: Nhà ở cho công nhân, nhà thi đấu đa năng, trường mầm non, sân, đường, cây xanh,…

Những hình ảnh tại buổi đối thoại trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với khoảng công nhân, người lao động tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng):

Sáng 22/4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ Thừa Thiên –Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam
Sáng 22/4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 công nhân, người lao động thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến từ Thừa Thiên –Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam
Trước khi bắt đầu buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi tham quan các gian hàng DN tiêu biểu
Trước khi bắt đầu buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi tham quan các gian hàng DN tiêu biểu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh gái cao những thành tựu mà các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh gía cao những thành tựu mà các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu buổi đối thoại bằng bài phát biểu ngắn gọn, với hy vọng ghi nhận được nhiều ý kiến của lực lượng công nhân, người lao động
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu buổi đối thoại bằng bài phát biểu ngắn gọn, với hy vọng ghi nhận được nhiều ý kiến của lực lượng công nhân, người lao động
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu buổi đối thoại rất cởi mở
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu buổi đối thoại rất cởi mở
Công nhân đầu tiên nêu ý kiến trong cuộc đối thoại với Thủ tướng là anh Trần Ngọc Thành, công nhân Cty cổ phần công nghiệp nhựa Đà Nẵng với ý kiến về chính sách phát huy sáng kiến, sáng tạo
Công nhân đầu tiên nêu ý kiến trong cuộc đối thoại với Thủ tướng là anh Trần Ngọc Thành, công nhân Cty cổ phần công nghiệp nhựa Đà Nẵng với ý kiến về chính sách phát huy sáng kiến, sáng tạo
Chị Phan Thị Tuyết Sương, công nhân Cty TNHH Điện tử Foster (Quảng Nam)ý kiến về Đề án về xây dựng các Thiết chế công đoàn
Chị Phan Thị Tuyết Sương, công nhân Cty TNHH Điện tử Foster (Quảng Nam)ý kiến về Đề án về xây dựng các Thiết chế công đoàn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống đối thoại tận nơi với người lao động
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống đối thoại tận nơi với người lao động
Và trước hoàn cảnh khó khăn của chị Phan Thị Tuyết Sương, Thủ tướng yêu cầu cấp ngay căn hộ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Và trước hoàn cảnh khó khăn của chị Phan Thị Tuyết Sương, Thủ tướng yêu cầu cấp ngay căn hộ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Tiếp tục với nội dung đối thoại, công nhân Đỗ Hữu Phước, Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (Đà Nẵng) đặt câu hỏi đối với Thủ tướng liên quan đến thực trạng an toàn thực phẩm trong bữa ăn công nhân
Tiếp tục với nội dung đối thoại, công nhân Đỗ Hữu Phước, Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (Đà Nẵng) đặt câu hỏi đối với Thủ tướng liên quan đến thực trạng an toàn thực phẩm trong bữa ăn công nhân
Sau phần đối thoại với công nhân, ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện phía cchur doanh nghiệp đối thoại với Thủ tướng, liên quan đến nooij dung nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh
Sau phần đối thoại với công nhân, ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện phía chủ doanh nghiệp đối thoại với Thủ tướng, liên quan đến nội dung nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời từng câu hỏi của công nhân và người lao động một cách thấu đáo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời từng câu hỏi của công nhân và người lao động một cách thấu đáo
Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 20 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 1 tỷ đồng  cho 20 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên -Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.
Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 20 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho 20 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Thừa Thiên -Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.
Đại diện của Tổng Cty Viễn thông Mobifone đã trao tặng 40 tỷ đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện cam kết chăm lo phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động
Đại diện của Tổng Cty Viễn thông Mobifone đã trao tặng 40 tỷ đồng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện cam kết chăm lo phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao tặng 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” tương đương 500 triệu đồng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao tặng 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” tương đương 500 triệu đồng.
Tại sự kiện, 8 doanh nghiệp đã cùng ký cam kết triển khai, đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện các lãnh đạo các địa phương.
Tại sự kiện, 8 doanh nghiệp đã cùng ký cam kết triển khai, đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện các lãnh đạo các địa phương.