Tổ chức IS dọa sẽ "tắm máu" Trung Quốc

VietTimes -- Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS vừa cho đăng tải băng video tiếp theo với lời đe dọa nhắm tới chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những phần tử Hồi giáo cực đoan đe dọa sẽ di chuyển đến chỗ “những người không hiểu” và “nói chuyện bằng ngôn ngữ của vũ khí”.
Lá cờ đen - biểu tượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lá cờ đen - biểu tượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

Theo hãng tin Ria (Nga), đoạn video mới được lồng tiếng A rập, không nhằm mục đích tuyên truyền mà là lời đe đọa trực tiếp bằng ngoại giao đối với chính quyền Trung Quốc. Trước đây, các phần tử khủng bố IS thường kêu gọi dân thiểu số theo đạo Hồi tại Trung Quốc đứng lên khởi nghĩa chống chính phủ, vì thế thường được lồng bằng tiếng của người Duy ngô nhĩ. Lần này chúng chuyển sang dùng tiếng A rập.

Theo số liệu của Bắc Kinh, trong hàng ngũ của tổ chức Hồi giáo cực đaon IS có khoảng vài trăm tay súng đến từ Trung Quốc

Hiện, phía Bắc Kinh chưa có bình luận gì về lời đe dọa của bọn khủng bố.

H.K