Tin tức 24h: Yêu cầu “trảm” hơn 400 số điện thoại quấy rối; Khó “tiêu” 109 triệu tấn tro xỉ nhiệt điện; Nghi vấn kết quả bầu cử Mỹ bị hack

VietTimes -- Trong nước, Sở TT&TT Hà Nội đã đề nghị "trảm" hơn 400 số điện thoại quấy rối người dùng. Bộ Xây dựng lo ngại ô nhiễm môi trường từ 109 triệu tấn tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than sẽ "tích" đến năm 2020. Thế giới, xuất hiện nghi vấn kết quả bầu cử tổng thống Mỹ bị hack tại 3 bang.   
Ảnh minh họa. Nguồn: Internert
Ảnh minh họa. Nguồn: Internert

Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu các DN ngừng cung cấp dịch vụ hơn 400 số điện thoại

VietTimes -- Ngày 22/11, Sở TT&TT Hà Nội đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với hơn 400 số điện thoại xem thêm

Ngày 30/12 tới: Tiếp tục ngừng phát sóng Analog tại 8 tỉnh

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa có văn bản yêu cầu các đài phát thanh truyền hình đang phát sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự tại địa bàn Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 30/12 tới xem thêm

Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ tác động ra sao?

VietTimes -- Việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định 59 tỉnh, thành với gần 5 triệu thuê bao cố định trên cả nước tuy có ảnh hưởng nhưng tác động của việc chuyển đổi không lớn, mà còn đem đến lợi ích cho người tiêu dùng và quốc gia xem thêm

Đến năm 2020 sẽ tích 109 triệu tấn tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện than

VietTimes -- Theo kết quả điều tra của Bộ Xây dựng đến năm 2020 cả nước sẽ tồn khoảng 109 triệu tấn tro xỉ tích lũy của các nhà máy nhiệt điện than gây áp lực lớn trong vấn đề bảo vệ môi trường xem thêm

Bộ GTVT triển khai 32 dịch vụ công trực tuyến đường thủy nội địa

VietTimes -- Bộ Giao thông Vận tải chính thức khai trương 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (giao dịch và xử lý hồ sơ qua mạng) thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa xem thêm

Quốc hội phê phán nghiêm khắc, yêu cầu làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

VietTimes -- Với nhận định việc “gây hậu quả nghiêm trọng” thường gắn với vi phạm pháp luật về hình sự, Quốc hội đã quyết nghị phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng vì đã có những vi phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ xem thêm

Tập đoàn Nga lên tiếng về việc Việt Nam ngừng dự án điện hạt nhân

Ngay sau khi Việt Nam ra thông cáo báo chí về việc ngừng Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đại diện truyền thông của Tập đoàn ROSATOM đã gửi cho Cơ quan thường trú TTXVN tại Moskva tuyên bố chính thức của Tập đoàn về vấn đề kể trên xem thêm

Hà Nội thu hồi 535 phù hiệu xe ô tô trong tháng 10

VietTimes -- Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành quyết định xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 10/2016. Theo đó, Sở này đã thu hồi 535 phù hiệu xe ô tô vi phạm xem thêm

Bộ Công Thương muốn sáp nhập hàng loạt đơn vị trực thuộc

VietTimes -- Bộ Công Thương đang bàn thảo, lấy ý kiến việc sáp nhập nhiều vụ, cục, viện với nhau, từ đó giảm từ 35 đầu mối như hiện nay xuống còn 28 đầu mối, số đơn vị sau khi sắp xếp lại giảm 7 đơn vị xem thêm

Donald Trump từ bỏ TPP, báo Trung Quốc lập tức phát tín hiệu ve vãn tân Tổng thống đắc cử Mỹ

VietTimes -- . Ông còn chưa "sát muối" vào bất cứ vết thương nào trong quan hệ giữa Mỹ với các nước khác. Ông sẽ cư xử thế nào đối với rất nhiều vấn đề cũ từ Đông Âu đến Trung Đông và Đông Á sẽ là vấn đề được quan tâm lớn xem thêm

Anh thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Donald Trump

VietTimes -- Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết chính quyền Anh đã bất ngờ thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ủng hộ ông Nigel Farage trở thành đại sứ Anh ở Washington xem thêm

Nghi vấn kết quả bầu cử tại 3 bang ở Mỹ bị hack

VietTimes -- Các trang báo The Independent, DailyMail của Anh ngày 23/11/2016 dẫn báo cáo từ truyền thông Mỹ đưa tin cho biết các chuyên gia máy tính, bầu cử Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy kết quả bầu cử ở 3 bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin tại Mỹ có dấu hiệu bị hack vì số lượng phiếu bầu dành cho bà Hillary Clinton thấp hơn nhiều so với số phiếu giấy đã bỏ xem thêm

Tổng thống Donald Trump đã mềm đi, tuyên bố sẽ thôi điều tra bà Hillary Clinton sau khi làm tổng thống

VietTimes -- Tờ Tin tức Trung Quốc ngày 23/11 cho hay nhiều chủ trương chính sách được Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố gần đây đã mềm đi và có tính thỏa hiệp so với khi tranh cử xem thêm

Chính phủ Hoa Kỳ “mời” tin tặc tấn công tên miền của Quân đội

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và công ty đối tác HackerOne đã công bố chương trình Bug Bounty mới, với mục đích là trao phần thưởng cho hacker nào có khả năng tiến hành một cuộc đột nhập vào tên miền của Quân đội Mỹ và tìm ra các lổi hổng chưa được vá xem thêm

Hillary Clinton dẫn trước 1,7 triệu phiếu phổ thông, nhóm đại cử tri mưu lật Donald Trump

VietTimes -- Báo DailyMail của Anh dẫn báo cáo của truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, đến nay đã có ít nhất 6 đại cử tri (đại cử tri bất trung) cùng nhau thống nhất ký kết một thỏa thuận và đang vận động thêm 37 đại cử tri khác nhằm ngăn chặn việc ông Donald Trump chính thức được bầu vào Nhà Trắng xem thêm

Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

VietTimes -- Theo báo QĐND, chiều 22/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio xem thêm

VietTimes tổng hợp