Tin tức 24h: UNICEF lập quỹ đầu tư công nghệ mã nguồn mở; Nguyên Bộ trưởng thoát trách nhiệm vụ Formosa?; Tướng Mỹ “nhắc nhở” tổng thống Trump

VietTimes -- Trong nước, nóng nhất trong ngày là phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội của Thủ tướng. Chưa xem xét trách nhiệm nguyên Bộ trưởng TNMT trong vụ Formosa. UNICEF lập quỹ đầu tư công nghệ mã nguồn mở. Thế giới, nội bộ lục đục, đô đốc Mỹ "nhắc nhở" về hiện diện ở Châu Á..., nhiều thách thức đang chờ tổng thống Trump.
Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (Ảnh tư liệu)
Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (Ảnh tư liệu)

UNICEF lập quỹ đầu tư các giải pháp công nghệ mã nguồn mở

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo đã thành lập Quỹ Đổi mới - quỹ đầu tư đầu tiên cho các giải pháp công nghệ mã nguồn mở bao gồm những công cụ giúp cải thiện khả năng kết nối, thu thập dữ liệu trong thời gian thực tế, công nghệ nhận dạng và các công cụ hỗ trợ việc học tập xem thêm

Kết quả Hội nghị Tiêu chuẩn hóa Viễn thông thế giới WTSA-16

Từ ngày 25/10 đến 3/11/2016, Hội nghị Tiêu chuẩn hóa Viễn thông thế giới 2016 (WTSA-16) do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của 700 đại biểu đại diện các công ty, các viện nghiên cứu, hiệp hội, các cơ quan, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn viễn thông và CNTT xem thêm

Online Friday 2016 sẽ có 200.000 sản phẩm khuyến mãi

VietTimes -- Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2016 sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 2/12 tới dự kiến thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp, cung cấp 200.000 sản phẩm khuyến mãi, với tổng doanh số kỳ vọng sẽ vượt qua con số 1.000 tỷ đồng xem thêm

Vụ cháy quán Karaoke làm 13 người chết: 2 sở phải chịu trách nhiệm

VietTimes -- Ngoài việc xem xét trách nhiệm của UBND quận Cầu giấy, hai sở: Sở Văn hóa Thể thao và Sở Cảnh sát PCCC cũng sẽ bị tra cứu trách nhiệm trong vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông khiến 12 người thiệt mạng xem thêm

Không kiểm điểm nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trong sự cố Formosa

VietTimes -- Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Bộ TNMT khi để xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, không xem xét trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng đương chức Võ Tuấn Nhân xem thêm

Phải tinh giảm biên chế thì lương công chức mới tăng

VietTimes -- Với tình hình kinh tế khó khăn, ngân sách chi cho nguồn lương chiếm 1/3 tổng ngân sách, trong khi đó cả nước đang có đến 2,2 triệu công chức, như vậy, muốn nâng lương thì phải giảm biên chế xem thêm

Kiểm tra, xử lý thông tin vụ xả chất thải xuống sông Hồng

VietTimes -- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về sự việc xả chất thải xuống sông Hồng xem thêm

Tiêu hủy hải sản tồn kho không đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng 11

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy lượng hàng hải sản tồn kho tại 4 tỉnh miền Trung không đảm bảo an toàn thực phẩm xem thêm

Thủ tướng: “Không lấy tiền thuế của dân để xử lý các dự án lỗ“

VietTimes -- Trong lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn, Thủ tướng thừa nhận: "Việc sử dụng tài sản công còn rất nhiều lãng phí”. Theo Thủ tướng phải áp dụng nhiều hình thức kiểm soát chặt, chế tài mạnh, thực hiện hình thức khoán xem thêm

8 "lãnh đạo" Sở LĐTBXH Hải Dương xin thôi chức phó phòng

VietTimes – Ngày 16/11, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, đã có 8 trường hợp tại Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương xin được thôi nhiệm vụ phó phòng xem thêm

HoREA: 1.900 tỷ tiền sử dụng đất chưa nộp, nên "gọi tên" là thuế sử dụng đất

VietTimes -- Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), việc có sắc thuế sử dụng đất sẽ vừa minh bạch vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin-cho; hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước xem thêm

Thời báo Tài chính Anh: Đội ngũ chuyển tiếp của ông Donald Trump vướng phải lục đục nội bộ

VietTimes -- Do thay thế người đứng đầu đội ngũ chuyển tiếp, một số nhân vật đã bị thay thế hoặc rời khỏi, chuyển sang công khai phản đối chính quyền Donald Trump tương lai xem thêm

Lý do thức sự khiến Thủ tướng Nhật Bản Abe tức tốc muốn gặp Donald Trump?

VietTimes -- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn xây dựng quan hệ tin cậy với ông Donald Trump, thuyết phục Mỹ tiếp tục coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy TPP có hiệu lực, kiềm chế Trung Quốc xem thêm

Tư lệnh Thái Bình Dương bất ngờ đưa tuyên bố cứng rắn, nhắc nhở Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về châu Á

VietTimes -- Đô đốc Harry Harris tuyên bố Mỹ không có Tổng thống "què chân" trong các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ sẽ triển khai hành động quân sự và chiến thắng khi cần thiết. Đây là tuyên bố cứng rắn hiếm thấy trong thời điểm ông Donald vừa trở thành Tổng thống đắc cử Mỹ xem thêm

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: Donald Trump có sự thay đổi trong các tuyên bố

VietTimes -- Theo báo chí Mỹ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông nhận thấy có sự thay đổi trong các tuyên bố của ông Donald Trump sau cuộc bầu cử xem thêm

Mỹ có thể bắt tay Assad, ngừng hậu thuẫn phiến quân

Khả năng Washington và Matxcơva hợp tác chặt chẽ trên vấn đề Syria là có thể xảy ra, do ông Donald Trump có vẻ muốn hòa với Nga. Ông Trump cũng đã ngầm nêu lên khả năng Mỹ ngừng trợ giúp vũ khí cho các nhóm vũ trang thuộc phe đối lập, hiện vừa chiến đấu chống Assad, vừa đương đầu với lực lượng thánh chiến Hồi giáo xem thêm

Hillary Clinton tái xuất, tâm sự về nỗi thất vọng khi thất cử trước Donald Trump

VietTimes -- Hãng tin BBC của Anh đưa tin cho hay, bà Hillary Clinton - ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ đã tái xuất lần đầu tiên kể từ khi đọc diễn văn sau khi bầu cử Mỹ chấm dứt xem thêm

VietTimes tổng hợp