Tin tức 24h: Sắp có Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Hà Nội “bêu tên” cán bộ trốn họp; Triều Tiên “có thể” đã sơ tán 60 vạn dân Bình Nhưỡng

VietTimes -- Đó là những tin chính ngày 13/4. Theo đó, có ý kiến muốn xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Hà Nội muốn "bêu tên" cán bộ trốn họp lên mạng. Thế giới, tình hình Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, lần này là tin 60 vạn dân Bình Nhưỡng "có thể" đã sơ tán, khi hạm đội Mỹ xuất hiện. 
Theo kết quả khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội, 78,1% người sử dụng mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của những phát ngôn gây thù ghét trên môi trường này. Ảnh minh hoạ: Internet.
Theo kết quả khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội, 78,1% người sử dụng mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của những phát ngôn gây thù ghét trên môi trường này. Ảnh minh hoạ: Internet.

Du lịch Việt ứng dụng công nghệ để cạnh tranh

Để đạt mục tiêu đón 77 triệu khách nội địa và quốc tế năm 2017, ngành du lịch Việt Nam phải hoà mình vào xu hướng chuyển dịch sang số hoá (Digital Transformation) gia tăng cạnh tranh xem thêm

Sắp có Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

 VietTimes -- “Bộ quy tắc ứng xử cho mạng xã hội Việt Nam” được kiến nghị xây dựng dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của Liên minh châu Âu với Facebook, Microsoft, Twitter và YouTube. Đồng thời, các biện pháp quản lý Nhà nước với những quy định cụ thể và những biện pháp “mềm” mang tính đạo đức, giáo dục cũng sẽ được tăng cường thực thi xem thêm

Cô giáo Việt giành giải cao nhất tại Diễn đàn Giáo dục toàn cầu

VietTimes -- Việt Nam có 3 cô giáo giành được nhiều giải thưởng, thậm chí cả giải đặc biệt tại Diễn đàn Giáo dục toàn cầu. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, cờ Việt Nam tung bay trên bục vinh quang, đánh dấu những nỗ lực trong quá trình đổi mới và ứng dụng Công nghệ để chuyển đổi việc dạy và học của giáo viên Việt Nam xem thêm

Hà Nội sẽ “bêu” tên cán bộ bỏ họp không lý do lên mạng

VietTimes -- Tại hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 của Hà Nội vừa diễn ra gần đây, thấy quá nhiều cán bộ bỏ họp giữa giờ không lý do, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu điểm danh xác định danh tính cán bộ bỏ họp và thông báo sẽ công khai trên mạng xem thêm

Cơ sở hạ tầng của thành phố thông minh cần mở rộng linh hoạt

VietTimes -- Theo báo cáo 'The Smart City Playbook' (Hướng dẫn Xây dựng thành phố thông minh) của Nokia, cơ sở hạ tầng của thành phố thông minh cần khả năng mở rộng linh hoạt để tăng trưởng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai, cũng như đảm bảo việc bảo mật cho dữ liệu của cả chính phủ và cá nhân xem thêm

Đà Nẵng ra tiếp “tối hậu thư” xử lý môi trường tại âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa giao Sở NN&PTNT khẩn trương hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang trình UBND TP xem xét trước 20/4, đồng thời giao các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm xem thêm

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ 'ép DN vận tải đóng tiền bảo kê'

VIetTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an điều tra, xác minh làm rõ vụ việc "Ép doanh nghiệp vận tải đóng tiền bảo kê 1 triệu đồng/tháng" được Báo Tuổi trẻ phản ánh ngày 3/4/2017 xem thêm

Bắc Giang xin chấm dứt dự án nạo vét luồng đường thủy

VietTimes -- Tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc Bộ chấm dứt thực hiện dự án thi công nạo vét, duy tu luồng tuyến đường thủy nội địa quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm tại các đoạn cạn trên sông Lục Nam và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho tỉnh này xem thêm

Mỗi ngày có khoảng 25% xe lấn làn buýt nhanh là xe biển xanh

VietTimes -- Mỗi ngày có khoảng 100 ô tô lấn làn buýt nhanh BRT, trong đó có ¼ xe biển xanh, biển đỏ vi phạm xem thêm

Lương lãnh đạo PVN bình quân từ 45 - 52 triệu đồng/tháng, thấp hơn kế hoạch

VietTimes -- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có Báo cáo phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2016 đối với bộ máy điều hành tập đoàn gửi Bộ Công Thương và Bộ LĐ-TB&XH xem thêm

CIENCO 4 muốn "ký lại" hợp đồng BOT vì phải miễn phí cho dân quanh trạm thu phí Bến Thủy

VietTimes -- Việc miễn phí cho người dân địa phương hai bên trạm BOT Bến Thủy ảnh hưởng tới doanh thu của chủ đầu tư CIENCO4. Vì vậy doanh nghiệp muốn các cơ quan chức năng sớm thống nhất điều chỉnh hợp đồng BOT nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhà đầu tư và ngân hàng cho vay xem thêm

Xử lý các NHTM yếu kém: Có thể mua bắt buộc nhưng không mua lại giá 0 đồng

VietTimes -- Từ nay, các NHTM yếu kém sẽ được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt mà không dùng hình thức NHNN mua lại với giá 0 đồng, sau đó có các biện pháp tài chính, cuối cùng mới áp dụng biện pháp mua bắt buộc xem thêm

Triều Tiên sơ tán 60 vạn dân Bình Nhưỡng, sẵn sàng thử hạt nhân lần 6?

VietTimes -- Theo một nguồn tin, Triều Tiên có thể đã lệnh cho 60 vạn dân di tản khẩn cấp khỏi Bình Nhưỡng trong bối cảnh tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, nước này cũng đang lên kế hoạch tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri xem thêm

Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên: 600.000 người sẽ chết?

VietTimes -- Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc phương án "xóa sạch mối đe dọa tên lửa Triều Tiên", nhưng nếu không thể phá hủy triệt để các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên thì Hàn Quốc sẽ đối mặt với thảm họa xem thêm

Báo Nhật: Mỹ không dễ tấn công quân sự đối với Triều Tiên

VietTimes -- Khả năng quân sự của Triều Tiên chưa thực sự rõ ràng và có thể gây tổn thất cho các đồng minh Đông Bắc Á của Mỹ, rủi ro đáp trả cao. Trong khi đó, quyết định tấn công Triều Tiên còn liên quan đến Trung Quốc xem thêm 

Mỹ động thủ với Triều Tiên, Trung Quốc có “kháng Mỹ viện Triều” lần hai?

VietTimes -- Theo một số nguồn tin cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, hai bên đã đạt được 6 đồng thuận, trong đó bao gồm việc nếu Mỹ phát động tấn công quân sự đối với Triều Tiên, Trung Quốc sẽ không tiến hành "kháng Mỹ viện Triều" lần thứ hai xem thêm

VietTimes tổng hợp