Tin tức 24h: Đặc công Việt Nam khiến “đối phương” lo ngại; Báo Anh: Mỹ muốn bố trí quân sự tại Đà Nẵng; Vụ Trịnh Xuân Thanh “còn nhiều điều chưa tiện nói”; Việt Nam sản xuất thiết bị điện hạt nhân.

VietTimes -- Tham vọng lãnh thổ phi lý của Trung Quốc khiến các vùng biển quanh nước này "thu hút" các lực lượng quân sự mạnh. Trong nước, Tổng Bí thư cho biết, vụ ông Trịnh Xuân Thanh "còn nhiều điều chưa tiện nói", Việt Nam sản xuất thiết bị cho dự án điện hạt nhân Hàn Quốc. Đó là những tin chính của ngày 6/8.  
Mỹ thông báo máy bay ném bom chiến lược B-1 sẽ tuần tra Biển Đông, bán đảo Triều Tiên
Mỹ thông báo máy bay ném bom chiến lược B-1 sẽ tuần tra Biển Đông, bán đảo Triều Tiên

Báo Anh: Mỹ muốn bố trí quân sự tại Đà Nẵng, Việt Nam

VietTimes -- Sau phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế The Hague về Biển Đông, có thể Trung Quốc sẽ tăng cường xây dựng đảo nhân tạo cũng như có thêm hành động quân sự để chiếm cứ chủ quyền, vì thế Mỹ cũng đang chuẩn bị sẵn kế hoạch cho những tình huống xảy ra xem thêm

Báo Đài Loan: Đặc công Việt Nam gây đau đầu, khiến đối phương khó phòng thủ

VietTimes -- Chinatimes Đài Loan cho rằng trong các nước xung quanh Biển Đông, thực lực của lực lượng người nhái Việt Nam không thể coi thường. Lực lượng này đã trở thành lực lượng tấn công dưới nước gây đau đầu cho đối phương và khiến đối phương khó có thể phòng thủ được xem thêm

“Bà đầm thép” Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc

Trong thông điệp đầu tiên trước quân đội, tân bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomoni Inada lên án Trung Quốc âm mưu dùng quân sự chiếm đoạt chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng, làm thay đổi nguyên trạng trong khu vực xem thêm

Quân đội Mỹ tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông dù có "hiệu ứng ve sầu" ở Lầu Năm Góc

VietTimes -- Tờ Đa Chiều của người Hoa tại Mỹ ngày 4/8 cho rằng mặc dù Chính phủ Mỹ hiện đang "hạ nhiệt" tình hình Biển Đông, nhưng Quân đội Mỹ vẫn "gióng trống khua chiêng" triển khai vũ khí hạng nặng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thường xuyên làm tốt chuẩn bị cho "khai chiến ngày đêm" xem thêm

Australia sẽ đến Biển Đông theo dõi Trung Quốc và Nga tập trận

VietTimes -- Australia có thể điều quân đến khu vực diễn tập trinh sát quân đội Trung Quốc và Nga, thu thập các thông tin quan trọng, bao gồm quan sát mức độ ăn ý trong phối hợp giữa quân đội hai nước xem thêm

Tổng thống Hàn Quốc sẽ đến Nga giải thích việc triển khai THAAD, cảnh giác bị Trung Quốc trả đũa

VietTimes -- Bà Park Geun-hye muốn giải thích với Nga về vấn đề triển khai THAAD. Cho dù thế nào Hàn Quốc cũng không thay đổi quyết định triển khai THAAD, đồng thời đang cảnh giác với khả năng báo thù của Trung Quốc xem thêm

Qua vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Quang Hải, mong Tổng Bí thư chống tham nhũng mạnh mẽ hơn nữa

VietTimes -- Sáng 6/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, khá nhiều ý kiến cử tri đề nghị Tổng Bí thư “lãnh đạo mạnh mẽ hơn nữa công cuộc chống tham nhũng” xem thêm

Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: Các vấn đề “nhạy cảm” đều cần làm rõ

VietTimes -- Nói về cách ứng xử của báo chí với những vấn đề được cho là "nhạy cảm", nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng tất cả những điều gì được coi là nhạy cảm thì đều phải làm rõ ràng sẽ hết nhạy cảm. xem thêm

Quảng Nam: Đưa tuyến hàng hải container Hàn Quốc-Chu Lai vào hoạt động

VietTimes -- Ngày 5/8, tại KCN Cảng-Hậu cần cảng Chu Lai-Trường Hải (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và THACO đã chính thức đưa tuyến hàng hải container Hàn Quốc-Chu Lai vào hoạt động xem thêm

Việt Nam sản xuất thiết bị điện hạt nhân cho Hàn Quốc

VietTimes -- Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) cho biết, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng sản xuất thiết bị điện hạt nhân cho một nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc.  Đây là lần đầu tiên thiết bị điện hạt nhân được sản xuất tại Việt Nam xem thêm

NHNN tự đánh giá ra sao về kết quả điều hành chính sách tiền tệ?

VietTimes – Trong thông cáo vừa được phát đi, NHNN tự đánh giá, rằng trong 7 tháng đầu năm 2016, cơ quan này đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng chủ động, linh hoạt để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD xem thêm

Chi cục BVMT Hà Tĩnh kết luận bùn thải của Formosa là chất thải công nghiệp thông thường ?

VietTimes – Tờ Lao động dẫn lời ông Lê Quang Hòa – Giám đốc Cty CP Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh cho biết, vào tháng 1/2016 Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TNMT Hà Tĩnh đã ký đã kết luận bùn thải của Formosa “là chất thải rắn công nghiệp thông thường” xem thêm

Vụ “quán Xin Chào”: Đề xuất cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý

VietTimes -- Huyện ủy Bình Chánh đã đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng Công an huyện này vì vi phạm trong điều tra, truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi kinh doanh trái phép do mở quán cafe mà chưa có giấy đăng ký kinh doanh xem thêm

Thanh Hóa có 8 phó giám đốc sở NNPTNT vì đây là lĩnh vực “to”

VietTimes -- ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải thích việc Sở NNPTNT tỉnh có 8 phó giám đốc vì đây là lĩnh vực mà Thanh Hóa có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước xem thêm

Quân đội Syria thất bại, mất căn cứ pháo binh Aleppo

VietTimes -- Hồi 04:00 am sáng ngày 06.08.2016, nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) đã chiếm được hoàn toàn căn cứ pháo binh ở Aleppo, kết thúc hiệu quả giai đoạn thứ ba cuộc tấn công quy mô lớn vô cùng ác liệt của tổ chức này xem thêm

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa giành thêm diện tích ở Darayya, Tây Ghouta

VietTimes -- Ngày 05.08.2016, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiếp tục cuộc tiến công quy mô lớn trong thành phố Darayya thuộc vùng Tây Ghouta, đánh chiếm một số địa bàn của tổ chức Ajnad Al-Sham gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Bilal Habashi xem thêm

Lực lượng Hồi giáo cực đoan tiếp tục giai đoạn 3 cuộc tấn công bất chấp tổn thất

VietTimes -- Cùng với cuộc tấn công vào căn cứ pháo binh, lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaish Al Fateh tấn công trên hướng tây nam thành phố Aleppo, các nhóm chiến binh thánh chiến khác tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm hai ngôi làng Al-Amiriyah, Al-Jamiyat, ngọn đồi Al-Jamiyat xem thêm

Chiến binh Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào căn cứ pháo binh Aleppo

VietTimes -- Lực lượng chiến binh thánh chiến Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) một lần nữa lại xâm nhập thành công vào căn cứ pháo binh tại Aleppo sau khi tiến hành cuộc tấn công thứ 2 với quân số lớn hơn ở quận Al-Ramouseh phía Nam thành phố Aleppo xem thêm

VietTimes tổng hợp