Tin nóng 24h: Quyết liệt chiến sự Syria, “nổi dậy ôn hòa” dọa giết đặc nhiệm, Mỹ “bất lực” trước IS, NHNN nợ nần doanh nghiệp

Đó là những tin chính của ngày 2/12, Mỹ thừa nhận chỉ muốn kiềm chế, thay vì tiêu diệt IS, quân nổi dậy Iraq dọa giết 200 đặc nhiệm Mỹ đưa sang Iraq, Trong nước, hóa ra NHHH vẫn nợ 20% trợ cấp lãi suất của các ngân hàng thương mại. Có con gái, Mark Zuckerberg hiến 99% cổ phần Facebook làm từ thiện
S không yếu đi mà có vẻ còn mạnh thêm sau chiến dịch không kích của Mỹ
S không yếu đi mà có vẻ còn mạnh thêm sau chiến dịch không kích của Mỹ

Chiến sự Syria: giao tranh ác liệt ở Aleppo, Daraa

Theo SANA điểm tin ngày 01.12 Lực lượng vũ trang Syria, được sự yểm trợ của không quân Nga và Syria tiếp tục tấn công vào các khu vực phòng thủ, các vùng dân cư và các trận địa phòng ngự của lực lượng khủng bố trên lãnh thổ Syria xem thêm

Ác liệt trận chiến dân quân người Kurd chống IS và Al-Nusra

Trận chiến ác liệt của dân quân người Kurd Syria YPG chống tổ chức khủng bố Al-Nusra/IS. 23 chiến binh của cả hai bên thiệt mạng. Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh cho biết 15 chiến binh Al-Nusra Front và đồng minh đã bị tiêu diệt trong ngày 29.11 ở phía bắc tỉnh Aleppo xem thêm

Tướng chóp bu Mỹ thừa nhận “không khống chế được IS”

Đó là thừa nhận của tướng Joseph Dunford, tân chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong phiên điều trần mới đây trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ. Tướng Dunford nói Mỹ và liên quân đã không thể kiềm chế được IS xem thêm

Mỹ sẽ triển khai 200 lính đặc nhiệm đến Iraq và Syria để chống IS

Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch triển khai một “đội viễn chinh đặc biệt” tới Iraq để phối hợp với quân chính phủ và lực lượng vũ trang người Kurd.

Sự đóng góp của lực lượng này sẽ tăng cường sức mạnh cho Liên quân quốc tế trong các trận chiến chống khủng bố xem thêm

Phiến quân Iraq quyết chiến với đặc nhiệm Mỹ chống IS

Các nhóm vũ trang Hồi giáo Shi'ite của Iraq quyết chống lại lực lượng đặc nhiệm Mỹ triển khai ở Iraq vốn ngăn IS.

Theo Reuters, các nhóm vũ trang Hồi giáo Shi'ite của Iraq phản ứng rất gay gắt với động thái này của Lầu Năm Góc. Họ thề sẽ chiến đấu chống lại bất cứ đặc nhiệm Mỹ nào được triển khai ở Iraq xem thêm

Nga sẽ lập căn cứ quân sự thứ 2 tại Syria

Nga đang tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria thông qua việc thiết lập căn cứ không quân thứ 2 ở tỉnh Homs

Nga dự kiến sẽ xây dựng căn cứ thứ hai ở Syria tại sân bay Shayrat, cách TP Homs 25 km về phía Đông Nam. Thêm vào đó, các kỹ sư đang xây dựng một đường băng phụ dài 3 km để phục vụ cho các máy bay mới đến từ Nga xem thêm

Gói hỗ trợ lãi suất 2009 và món nợ của Ngân hàng Nhà nước

Một thông tin được Nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại đưa ra ngày hôm qua tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2015 về việc Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa hoàn trả khoảng 20% trợ cấp lãi suất được hưởng theo chương trình hỗ trợ lãi suất đã kết thúc năm 2009 cho các ngân hàng xem thêm

Bước ngoặt dân tệ và nguy cơ nền kinh tế "chư hầu"!

Không có nhiều chuyên gia tài chính Việt Nam dành sự chú ý đúng mực cho sự kiện đồng Nhân Dân tệ được công nhận là đồng tiền dự trữ của IMF (SDR). Trong khi đó thì Trung Quốc đã mất không dưới 20 năm để đạt được kết quả này xem thêm

CEO Facebook cho đi gần hết tài sản mừng con gái chào đời

Mark Zuckerberg và vợ - Priscilla Chan đón con gái đầu lòng bằng kế hoạch làm từ thiện 45 tỷ USD để "cải thiện tiềm năng con người và cuộc sống cho trẻ em thế hệ sau".

Trong bức thư gửi con gái hôm qua - Maxima Chan Zuckerberg đăng trên Facebook của ông chủ mạng xã hội, cả hai đã viết: "Max, bố mẹ yêu con và cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn rằng phải tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con và toàn bộ trẻ em. Bố mẹ mong con có một cuộc sống đầy tình yêu, hy vọng và sự vui vẻ như con đã mang lại cho bố mẹ. Bố mẹ rất nóng lòng muốn trông thấy con sẽ mang đến điều gì cho thế giới này".

Cả hai cũng thông báo sẽ hiến tặng 99% số cổ phiếu Facebook đang nắm giữ, tương đương 45 tỷ USD "trong suốt cuộc đời" để cải thiện chất lượng sống và tiềm năng con người trên thế giới, USA Today cho biết xem thêm

Viettimes tổng hợp