Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2

Thông tin mới nhất về vụ tìm kiếm máy bay CASA 212 mất tích cùng 9 quân nhân sáng 24-6 cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể.
Lực lượng đang tìm kiếm tại khu vực phát hiện máy bay CASA
Lực lượng đang tìm kiếm tại khu vực phát hiện máy bay CASA

Theo thông tin từ Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), trong sáng 24-6 lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể nghi là quân nhân trong phi hành đoàn của máy bay CASA-212.

Một lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết theo thông tin từ ngư dân đang phối hợp tham gia tìm kiếm báo về, lúc 6g45 đã tìm thấy một thi thể, lúc 8g30 tìm thấy thêm một thi thể nữa.

Cả 2 thi thể này được tìm thấy ở gần vị trí trục vớt máy bay CASA-212.

Sau khi phát hiện, các ngư dân đã báo cho tàu của lực lượng Biên phòng, Hải quân tiến hành vớt 2 thi thể này và bàn giao cho tàu Bệnh viện HQ-561 để bao quản và chờ giám định. 

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 1
Động cơ cánh quạt máy bay CASA-212 (chụp dưới biển) - Ảnh do lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cung cấp

Trước đó, như đã thông tin, chiều và tối 23-6, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai quân nhân làm nhiệm vụ trên máy bay CASA-212 mất tích trên vùng biển Bạch Long Vỹ sau tám ngày nỗ lực tìm kiếm.

Tối 23-6, tàu HQ 201 đã phát hiện được một thi thể trong khu vực biển Bạch Long Vỹ, nơi các lực lượng đang triển khai các phương án trục vớt vật thể nghi của máy bay CASA-212 và tổ chức tìm kiếm chín quân nhân mất tích.

Thi thể này đã được bàn giao cho tàu Bệnh viện HQ 561 của Quân chủng hải quân để bảo quản nhằm chờ kết quả xét nghiệm ADN làm rõ xem có đúng là quân nhân trong phi hành đoàn đang mất tích hay không, do không còn đủ các yếu tố nhận dạng.

Cùng khoảng thời gian đó, đội bốn cặp tàu giã của ngư dân do UBND huyện Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) huy động tham gia phối hợp tìm kiếm đã phát hiện thêm một thi thể trên người có đầy đủ trang phục của phi công.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Đức Hòa, bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, cho biết theo thông tin từ các ngư dân báo về thì thi thể này được tìm thấy ở vị trí cách đảo 7 hải lý về hướng tây bắc, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là thành viên tổ bay của chiếc CASA-212.

Theo lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân, thông tin từ các tàu hải quân đang tìm kiếm ngoài thực địa báo về, trong số những thi thể tìm thấy thì có nhiều dấu hiệu để xác định một thi thể có khả năng là thiếu tá Nguyễn Văn Chính, chính trị viên phi đội phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, một trong chín quân nhân có mặt trên máy bay tuần thám CASA-212 mất tích hôm 16-6.

Sau khi tìm thấy được thi thể này, lực lượng tìm kiếm phát hiện trong người anh có nhiều giấy tờ mang tên thiếu tá Nguyễn Văn Chính. Thiếu tá Chính quê ở Mỹ Hà, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 2
Lực lượng tìm kiếm tại khu vực phát hiện máy bay

Cũng trong sáng nay, (24.6), các tàu, phương tiện và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã vượt mọi khó khăn về thời tiết, tiếp tục tập trung tìm kiếm máy bay Su-30MK2 ở khu vực biển Hòn Mắt (Nghệ An) và máy bay CASA212 cùng tổ bay mất tích ở vùng biển Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng).

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 3

Bàn phương án vớt các mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2

Tại khu vực tìm máy bay Su-30MK2, các tàu Hải quân mang số hiệu 883, 884, 886, 888, 721, 722 và 10 tàu của ngư dân do Hải quân chỉ huy, đã sử dụng các phương tiện đặc chủng phát hiện nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 như bánh lốp, mảnh vỡ, các thiết bị khác...

Vào lúc 8 giờ sáng, tàu 884 phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay. Ngay lập tức, phân đội người nhái của Lữ đoàn 126 - Đặc công Hải quân đã lặn sâu xác định mảnh vỡ và đưa lên ở vị trí phía đông bắc Hòn Mắt, cách khoảng 5 hải lý.

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 4

Xuồng cao su đưa người nhái Hải quân đến khu vực lặn

Tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA212 trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Do dòng chảy mạnh, thời tiết biển có chiều hướng xấu, nên lực lượng người nhái của Đặc công Hải quân trên tàu Tân Cảng 63 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân) chưa thể tiếp cận được động cơ máy bay.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm các biện pháp để tiếp cận và trục vớt trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh do PV, CTV Thanh Niên đi trên tàu Hải quân gửi về từ thực địa tìm kiếm máy bay Su-30MK2, trên vùng biển Hòn Mắt (Nghệ An).

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 5

Quân chủng Hải quân làm nòng cốt trong việc tìm kiếm, cứu nạn

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 6

Sóng to, dòng chảy mạnh khiến việc lặn sâu của người nhái Hải quân gặp nhiều khó khăn

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 7

Mảnh vỡ buồng lái Su-30MK2

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 8

Thiết bị điện tử

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 9

Mảnh vỡ từ thân máy bay

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 10

Bánh lốp

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 11

Bánh lốp Su-30MK2

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 12

Vi mạch điện tử

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 13

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 14

Tìm thấy thêm 2 thi thể của phi công CASA-212 và nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 ảnh 15

Các mảnh vỡ này đang được tàu Hải quân chuyển về đất liền cho các chuyên gia nghiên cứu, xem xét

Theo Tuổi trẻ, Thanh niên