Tiến sĩ Nho giáo ở Harvard làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 30/6/2016, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Kim Sơn.
Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Kim Sơn.

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, quê ở xã Tân Trào, Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Ông nhận bằng cử nhân ngữ văn năm 1990 tại Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm 1996, ông nhận bằng tiến sĩ ngành văn học Việt Nam tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Sau đó, ông nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Mỹ (2007-2008) và được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2005.

Là cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn sau khi ra trường, đến năm 2003, ông là Phó giám đốc (sau đó là giám đốc) Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc kiêm Trưởng phòng đào tạo Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Khi đang giữ vị trí phó hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đầu năm 2012. 

Từ tháng 2/2016 đến nay, PGS Nguyễn Kim Sơn là Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trước đó, chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đảm nhiệm. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông Nhạ đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

X.T