Tiền Giang: Dùng sà lan chở nước ngọt tiếp tế vùng cù lao ven biển

Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang thuê sà lan chở nước ngọt từ thành phố Mỹ Tho về cung cấp cho huyện cù lao Tân Phú Đông.
Sà lan chở nước ngọt cung cấp cho huyện cù lao Tân Phú Đông. (Ảnh: TTXVN)
Sà lan chở nước ngọt cung cấp cho huyện cù lao Tân Phú Đông. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài việc chống hạn cứu lúa Đông Xuân, hiện nay tỉnh Tiền Giang đang tập các giải pháp cung ứng nước sinh hoạt cho người dân vùng cù lao ven biển. Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang thuê sà lan chở nước ngọt từ thành phố Mỹ Tho về cung cấp cho huyện cù lao Tân Phú Đông.

Theo đó, các sà lan này sẽ neo đậu trên sông Cửu Tiểu và bơm nước vào hệ thống hồ chứa nước của trạm cấp nước Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông từ nay đến hết tháng 4 năm nay. Trạm cấp nước này sẽ xử lý nước và bơm vào đường ống  để cấp cho 3.000 hộ dân khu vực xã vùng cuối nguồn của cù lao này là Phú Đông, Phú Thạnh. 

Dự kiến, kinh phí đầu tư cho việc chở nước bằng sà lan đến vùng cù lao khoảng 13,5 tỷ đồng với hơn 430.000m3 nước ngọt. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Tiền Giang đang khẩn trương thi công đường ống dài hơn 10km vượt sông Cửa Tiểu để  40 ngày sau sẽ đưa nước sạch qua cù lao Tân Phú Đông.

Thời gian gần đây, nước ngọt ở huyện cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang khan hiếm. Nhiều khu vực, người dân phải sử dụng nước mặn hơn 1g/lít. Bà Nguyễn Thị Phượng, người dân xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nguồn nước ngọt vô cùng khó khăn, người dân phải đi xin nước ngọt từ ao nuôi tôm về xử lý dùng cho sinh hoạt.

Theo VOV