Thủ tướng Lý Hiển Long và Shinzo Abe muốn duy trì trật tự Biển Đông

VietTimes -- Nhật Bản và Singapore nhất trí duy trì trật tự Biển Đông, hợp tác ứng phó mạnh mẽ đối với Triều Tiên, thúc đẩy TPP sớm có hiệu lực, Singapore nhập khẩu công nghệ tàu cao tốc Shinkansen.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 29/9 cho hay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang tiến hành chuyến thăm Nhật Bản. Ngày 28/9, ông Lý Hiển Long đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 28/9 cho hay Thủ tướng Nhật Bản và Singapore đã "đạt được đồng thuận, tìm kiếm hợp tác" về việc sớm thúc đẩy ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vấn đề Biển Đông cùng với vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Sau cuộc hội đàm, ông Lý Hiển Long và ông Shinzo Abe đã cùng tham gia cuộc họp báo chung. Ông Shinzo Abe cho biết mong muốn tận dụng cơ hội từ chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Lý Hiển Long trong thời điểm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Singapore, tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Nhật Bản-Singapore, đồng thời cho biết sẽ bắt tay hành động với Nhật Bản thúc đẩy hiệp định TPP sớm có hiệu lực.

Ngày 28/9/2016, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành hội đàm. Ảnh: AP
Ngày 28/9/2016, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành hội đàm. Ảnh: AP

Hãng tin Jiji Press Nhật Bản cũng cho hay cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản và Singapore không chỉ giới hạn ở hợp tác song phương, mà mở rộng tới các vấn đề khu vực, hai bên đã đạt được không ít đồng thuận về TPP, vấn đề Biển Đông và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Về vấn đề Biển Đông, Nhật Bản và Singapore nhất trí cho biết "nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự pháp luật biển". Đồng thời, đối với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, hai nước cho biết sẽ "bắt tay triển khai các biện pháp ứng phó nghiêm khắc".

Về dự án đường sắt cao tốc Singapore-Malaysia, Nhật Bản và Singapore đồng ý tổ chức Hội nghị cấp Thứ trưởng bộ ngành liên quan trong năm 2016, tiến hành nghiên cứu nhập khẩu công nghệ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản cho đường sắt cao tốc Singapore-Malaysia. Ông Lý Hiển Long cho biết "mong muốn nhìn thấy tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản trúng thầu".

Tháng 11, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam cũng sẽ thăm Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản và Singapore đều cho biết "rất trông đợi chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước".

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận huân chương Mặt trời mọc dành cho cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, do Thủ tướng Nhật Bản trao tặng. Ảnh: Kopitiambot
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận huân chương Mặt trời mọc dành cho cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, do Thủ tướng Nhật Bản trao tặng. Ảnh: Kopitiambot

Ngoài ra, trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đại diện cho thân nhân cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - cha ông - nhận huân chương Mặt trời mọc do Thủ tướng Shinzo Abe trao tặng.

Trong cuộc hội đàm, ông Shinzo Abe mong muốn quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Singpapore tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời ca ngợi cố Thủ tướng Lý Quang Diệu là một vĩ nhân châu Á, vinh dự khi được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho ông.