Thủ tướng Chính phủ giao Đà Nẵng nghiên cứu “kinh tế đêm”

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo, giao UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, có giải pháp xử lý trước thông tin báo nêu việc Đà Nẵng lại đang bỏ ngỏ "mỏ vàng" từ kinh tế đêm.
"Phố Tây" An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
"Phố Tây" An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Theo thông tin báo chí phản ánh, Đà Nẵng sở hữu các bãi biển được coi là quyến rũ nhất hành tinh, điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á, nhưng Đà Nẵng lại đang bỏ ngỏ "mỏ vàng" từ kinh tế đêm. Bên cạnh đó, du khách muốn trải nghiệm Đà Nẵng về đêm nhưng có rất ít sự lựa chọn và phần lớn dịch vụ đều đóng cửa lúc 22h. Hoạt động kinh doanh về đêm manh mún, thiếu quy hoạch và đầu tư chuyên nghiệp, bài bản…

Vì thế, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, có giải pháp xử lý phù hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, nhằm khai thác lợi thế du lịch của địa phương, thu hút du khách chi tiêu, nhất là dịch vụ du lịch vào ban đêm, Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thúc đẩy phát triển dịch vụ về đêm, trình Ban cán sự đảng UBND TP cho ý kiến chỉ đạo. Trong đó đáng chú ý nhất là các dịch vụ hoạt động về đêm như: mở bãi biển xuyên đêm, bãi biển không ngủ, phố đêm 24/7, kéo dài hoạt động các bar, pub trên địa bàn đến 2h sáng, biểu diễn nghệ thuật ánh sáng tại công viên Phạm Văn Đồng; kéo dài thời gian hoạt động của các quán bar, nhà hàng dọc tuyến Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo…

Để hiện thực hóa chủ trương, UBND TP Đà Nẵng đang giao cho Sở Du lịch chủ trì nghiên cứu, đề xuất, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia.