Số lượt vi phạm chiếm gần một nửa số kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng

VietTimes -- Từ tháng 7 đến tháng 9/2016, Bộ KHCN đã tiến hành thanh tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trên toàn quốc. Qua đó phát hiện 381 cơ sở vi phạm, xử phạt 286 cơ sở với tổng số tiền phạt là 2,165 tỷ đồng.
Bộ KH-CN đã kiểm tra 1.286 cơ sở kinh doanh vàng - (Ảnh minh họa)
Bộ KH-CN đã kiểm tra 1.286 cơ sở kinh doanh vàng - (Ảnh minh họa)

Sau 2 tháng triển khai cuộc thanh tra có 43 tỉnh, thành phố triển khai và có báo cáo gửi về Bộ KH-CN với tổng số cơ sở thanh tra là 1.286 cơ sở.

Tổng số lượt hành vi vi phạm: 517, trong đó chủ yếu là vi phạm nhãn hàng hóa không đạt là 305 cơ sở, sử dụng phương tiện đo lường không đạt yêu cầu 78 cơ sở, khối lượng hàng hóa không đạt 10 cơ sở, không công bố tiêu chuẩn áp dụng 73 cơ sở, hàng hóa không đạt chất lượng 13 cơ sở.

Được biết, trong năm 2015, Bộ KHCN đã thanh tra 1.718 doanh nghiệp và phát hiện 432 cơ sở vi phạm.

Lưu ý là, số lượt doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng, trang sức bị phát hiện vi phạm về phương tiện đo lường, khối lượng, chất lượng hàng hóa trong 2 tháng qua là khá lớn. Lên tới 517 lượt vi phạm trên tổng số 1.286 cơ sở tiến hành thanh tra.

Với một ngành hàng, số vi phạm trên số kiểm tra như này là quá nhiều. Với ngành hàng nhạy cảm, giá trị cao như vàng, trang sức, thì số liệu này là đặc biệt nhiều.

Nói cách khác, ngành hàng đặc biệt cần có uy tín, niềm tin như vàng, trang sức đang chứng tỏ không dangstin cậy hơn lúc nào hết.