Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ điều thêm vũ khí vượt biên giới vào Syria

VietTimes -- Đài VOA dẫn tuyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cho biết, quân đội nước này đã đưa thêm xe tăng từ tỉnh Kilis đến làng al-Rai ở miền bắc Syria để trợ giúp phiến quân Syria chống lại Nhà nước Hồi giáo.
Lực lượng thiết giáp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh minh họa).
Lực lượng thiết giáp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh minh họa).

Ít nhất 20 xe tăng, 5 thiết vận xa, xe tải và xe bọc thép khác đã vượt qua biên giới. Đây là cuộc xâm nhập thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch có tên Chiếc khiên Euphrates cùng với các đơn vị Quân đội Syria Tự do vào ngày 24/8.

Từ khoảng giữa tháng 8.2016, phiến quân Quân đội Syria Tự do đã chiếm giữ các ngôi làng dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần Jarablus và huyện Cobanbey ở phía tây từ tay IS.

Các đơn vị Quân đội Syria Tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đã tấn công các đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) được Mỹ hậu thuẫn.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 3/9, nói rằng khủng bố là một vấn đề dài hạn để các thành viên của nhóm G-20 thảo luận tại hội nghị thưởng đỉnh năm nay ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.