Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề xung đột Karabakh

Nga tiếp tục sử dụng ảnh hưởng của mình trong khuôn khổ các quá trình phù hợp để giải quyết tình hình xung quanh Nagornyi Karabakh, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói.
Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề xung đột Karabakh

Moskva sẵn sàng làm trung gian trong việc giải quyết xung đột Karabakh. Điều quan trọng, không để xung đột chuyển thành giai đoạn nóng, Thủ tướng Nga cho biết.

Ông đến Erevan gặp người đồng nhiệm Armenia Ovik Abramyan.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng, không có phương án nào khác ngoài nhóm OSCE Minsk như một cơ chế giải quyết. Theo lời ông Ovik Abramyan, phía Azerbaijan thường xuyên vi phạm chế độ ngừng bắn.

Các bên xung đột đã tuyên bố lệnh ngừng bắn ngày 5/4.

Sau buổi làm việc với Thủ tướng Armenia, ông Medvedev cho biết, Nga đã giảm giá khí đốt bán cho Armenia xuống 150$/1.000 m3.

Theo Sputnik