Quân đội Mỹ tấn công các khu vực chứa vũ khí hóa học của IS

Kênh truyền hình CNN ngày 9/3 đưa tin, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắt đầu nhằm mục tiêu tấn công vào các khu vực chứa vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Mosul tại Iraq. 
Lực lượng tự vệ Iraq tham gia cuộc diễn tập quân sự ở al-Zubair, gần thành phố miền nam Basra ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng tự vệ Iraq tham gia cuộc diễn tập quân sự ở al-Zubair, gần thành phố miền nam Basra ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ nhằm phá hủy năng lực sử dụng các loại vũ khí hóa học của IS, trong đó có khí mù tạt.

Theo CNN, hiện chưa rõ các cuộc không kích nêu trên, vốn được tiến hành trong những ngày qua, có thành công hay không. 

Những cuộc không kích này được tiến hành sau khi một tay súng IS bị bắt giữ đã cung cấp thông tin quan trọng cho phép quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch.

Trong khi đó, giới chức tỉnh Kirkuk ở miền Bắc Iraq cho biết, hơn 40 người đã bị các triệu chứng như khó thở và dị ứng khi IS bắn đạn pháo và tên lửa chứa "các chất độc hại" vào một ngôi làng, nơi chủ yếu là người Turkmen dòng Shi'ite đang sinh sống.

Thông báo ban đầu cho biết, không có thiệt hại về người, song 5 người hiện vẫn đang phải ở lại bệnh viện để điều trị.

Theo TTXVN