IS vẫn "còn khả năng phát động các cuộc tấn công lớn"

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ashton Carter về vấn đề Lầu Năm Góc nên sắp xếp như thế nào để đối phó với các mối đe dọa toàn cầu, trong đó có mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Lực lượng an ninh và cứu hộ Iraq làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ở Basra ngày 4/4, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng an ninh và cứu hộ Iraq làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ở Basra ngày 4/4, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Obama cho rằng dù đã thiệt hại nặng nề, song IS vẫn còn khả năng phát động các cuộc tấn công khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Obama tin tưởng cuối cùng IS sẽ bị đánh bại.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp tại Nhà Trắng nói trên, Tổng thống Obama cho hay ông cũng thảo luận với các tư lệnh tác chiến và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ về mối đe dọa IS.

Theo TTXVN