IS chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn mỏ khí đốt tại Homs

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay (5/5) cho biết nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn mỏ khí đốt al-Shaer tại tỉnh miền trung Homs - nơi quân đội Syria và IS đã tranh giành suốt 2 năm qua
Giao tranh làm 30 lính Syria chết ở mỏ khí đốt al-Shaer.
Giao tranh làm 30 lính Syria chết ở mỏ khí đốt al-Shaer.

Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, IS đã giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ Syria trong 3 ngày qua, trong đó, phía quân đội Syria có hơn 30 binh sĩ tử trận còn IS bị tiêu diệt 16 tay súng. Trước đó cùng ngày, IS cũng thực hiện 2 vụ đánh bom xe gần mỏ khí đốt này.

Quân đội Syria và IS đã tranh giành quyền kiểm soát mỏ khí đốt al-Shaer trong suốt 2 năm qua. Đây là nơi cung cấp khí đốt cho các nhà máy điện tại thủ đô Damascus, thành phố Homs và cả khu vực miền Nam Syria.

IS cũng đang kiểm soát mỏ dầu tại tỉnh Deir al-Zour ở miền Đông Syria, giáp biên giới với Iraq. Nhóm khủng bố kiếm nguồn tài chính thông qua hoạt động bán dầu thô ra thị trường chợ đen.

Theo VOV