Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án về ghi âm, ghi hình trong hỏi cung

VietTimes -- Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án tổng thể về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giữ vị trí Trưởng Ban chỉ đạo; Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ vị trí Phó trưởng ban; các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành có liên quan.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can là quy định mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng pháp luật đảm bảo thực hiện quyền con người theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Việc làm này không chỉ phục vụ cho công tác hỏi cung mà còn phục vụ công tác đối chất, nhận dạng, thẩm vấn, giám sát của viện kiểm sát, luật sư, giúp thu thập các lời khai, chứng cứ cho quá trình điều tra phá án.