Thâm nhập thị trường thiết bị theo dõi bí mật đời tư

Vụ việc hơn 14.000 điện thoại di động của Việt Nam bị cài phần mềm giám sát cách đây ít lâu đã gây chấn động dư luận.
Thâm nhập thị trường thiết bị theo dõi bí mật đời tư

Hoạt động trên không chỉ đe dọa đến bí mật đời tư của từng cá nhân mà còn ẩn họa nhiều nguy cơ khác khi hiện tượng kinh doanh phần mềm gián điệp đang có chiều hướng phức tạp. Trong bối cảnh công tác quản lý đang bộc lộ nhiều kẽ hở, PV báo ĐS&PL đã thâm nhập thị trường và nhận ra không ít sự bất cập từ thị trường và những bất ổn. Trên thực tế, phát sinh vấn đề mới khá thú vị, khi nhiều người lo lắng, bất an về thiết bị ghi âm, quay lén có khả năng làm lộ bí mật, đời tư thì có một dịch vụ “chốngthiết bị gián điệp” được quảng cáo khá rầm rộ...

Thâm nhập thị trường “thiết bị gián điệp”

Theo khảo sát của PV báo ĐS&PL, các thiết bị nghe lén, quay trộm rất đa dạng về mẫu mã với đủ chủng loại và giá cả. Các thiết bị này có đặc điểm chung là kích cỡ nhỏ, chỉ bằng hai đầu ngón tay, có loại siêu nhỏ còn chỉ như một chiếc cúc áo. Về chủng loại và mẫu mã thì phong phú vô cùng, nếu không thật sự tin h ý, không am hiểu kiến thức cơ bản về những thiết bị nghe lén, quay trộm, mắt thường không thể nào phát hiện ra đó là một thiết bị điện tử.

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua “thiết bị thám tử”, chúng tôi tìm đến một cửa hàng bán đồ điện tử, lắp đặt camera chống trộm trên đường Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội). Theo chủ cửa hàng, đây là những sản phẩm không được bán công khai, hầu hết chỉ chào hàng trên mạng, nếu muốn mua thì cần đặt hàng trước, đặt cọc tiền, hàng sẽ được lấy về và giao tận nơi nếu khách hàng có nhu cầu. Đối với camera quay lén, mặt hàng này còn phong phú hơn gấp nhiều lần. Ngoài camera cúc áo, còn phải kể đến USB camera U88, máy nghe – quay lén từ xa, bật lửa camera HD, camera ngụy trang đồng hồ để bàn hoặc đeo tay... Hình dạng của các thiết bị quay lén sẽ tương xứng với tên gọi của chúng. Đặc biệt, dù những thiết bị được ngụy trang rất tinh vi và trang bị nhiều chức năng nhưng giá cả lại rất mềm, chỉ dao động khoảng 400 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng. “Hàng” đắt nhất cũng chỉ có giá khoảng hơn 4 triệu đồng. Cụ thể, sản phẩm vừa có khả năng nghe lén, vừa có thể quay lén từ xa, kích cỡ chỉ vài mm, pin sử dụng liên tục đến 5 ngày, giá cũng chỉ có 1,5 triệu đồng.

Qua lời giới thiệu của chủ cửa hàng, PV liên hệ tới đường dây nóng của một trang mạng qua số máy 0912631xxx, có địa điểm nằm trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Chủ nhân số điện thoại rất cảnh giác khi được hỏi mua máy quay lén.

Người này cũng quảng cáo về chiếc máy giống như máy ghi âm có giá khoảng vài trăm nghìn đồng. Công năng của nó chỉ phát huy khi kết hợp với một chiếc sim rác. Nhờ khả năng tích hợp công nghệ, nó có thể thu được tín hiệu qua sóng điện thoại với âm thanh rõ nét, phân biệt được giọng nói từng người mà rất khó bị phát hiện. Thiết bị được ứng dụng bởi công nghệ GMS (sóng điện thoại di động) giúp cho máy có chức năng như một thiết bị ghi âm và truyền thông tin đến điện thoại cần thiết.

Những âm mưu phía sau “thiết bị giấu mặt”

Hiện nay, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu những thiết bị tinh vi có chức năng nghe lén, quay trộm với giá thành “siêu rẻ”. Chúng được bày bán công khai từ cơ sở cung cấp đến cả dịch vụ giao hàng online. Cũng chính từ sự dễ dãi này, không ít thiết bị nghe lén, quay trộm đã bị một số đối tượng chuyển hóa thành những “công cụ” thực hiện mục đích xâm hại đời tư người khác.

Nhiều người lo lắng, không biết lúc nào mình trở thành nạn nhân bởi những thiết bị nghe lén, quay trộm của những đối tượng có mục đích xấu. Hệ quả nhãn tiền, thời gian qua, rất nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm ghi lại cảnh đời tư của các ngôi sao , học sinh, sinh viên... đã bị đối tượng xấu ghi lại và tung lên mạng, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của họ. Theo các chuyên gia công nghệ, sở dĩ việc nghe lén, quay trộm trở nên quá dễ dàng, bởi các thiết bị chuyên dụng trong đánh cắp thông tin, xâm hại đời tư người khác được rao bán tràn lan trên mạng, công khai ngoài thị trường. Việc buông lỏng quản lý, thiếu cơ chế kiểm soát khiến bất cứ ai cũng có thể mua được các thiết bị kiểu này. Thực tế, nó đã để lại hậu quả tai hại, không chỉ với nạn nhân bị theo dõi, mà với chính những người thực hiện hành vi đó. Thế nhưng, chẳng hiểu do đâu mà hiện nay, việc mua bán mặt hàng nguy hiểm này vẫn được quảng cáo rầm rộ, đăng tải mua bán công khai như vậy?

Và cuộc chiến... chống thiết bị gián điệp

Thực tế, thị trường thiết bị gián điệp tràn lan đã làm phát sinh một dịch vụ rất “ăn theo thời đại” là dịch vụ truy tìm thiết bị nghe lén, camera ngụy trang. Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, có không ít người tìm đến dịch vụ này và khi thâm nhập, chúng tôi được biết có những dịch vụ này, với những hình thức như “tiếp thị” như: “Thị trường thiết bị nghe trộm, camera quay lén đang công khai thách thức pháp luật , khi ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm nhỏ gọn, giá “mềm” và có tính năng GPS, cho phép xác định vị trí đối tượng cần theo dõi. Đừng để những bí mật kinh doanh, những chuyện riêng tư của bạn bị người khác theo dõi và lưu giữ lại. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay khi bạn cảm thấy nghi ngờ về điều đó. Bằng phương pháp nghiệp vụ và thiết bị công nghệ cao, các thám tử của chúng tôi sẽ giúp bạn truy tìm những thiết bị nghe lén, camera ghi hình được đặt lén lút trong nhà hoặc cơ quan của quý khách”. (Vì lý do thông tin, chúng tôi không ghi danh tính đơn vị cung cấp dịch vụ này). Như vậy có thể thấy, chống thiết bị ghi âm quay lén, có hẳn một cuộc chiến công khai quảng bá, tuy nhiên thật khó để phân định chính - tà, do đó tốt nhất là mọi người nên nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và phòng tránh các nguy cơ.

Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội:

Thiết bị nghe lén, nghe trộm thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh

Theo Điều 125, Bộ luật Hình sự, người nào có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, đời tư thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 1 đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn theo quy định của Nghị định 59/2006/NĐ-CP, các thiết bị nghe lén, nghe trộm thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh... Việc nghe lén điện thoại trái pháp luật hay được tiến hành khi chưa được cấp phép, thường bị cáo buộc tội danh hình sự.

ít tập đoàn kinh tế bị ăn cắp thông tin và công nghệ, bị lừa đảo gây thiệt hại lớn vì bị quay lén, nghe lén, mà thủ phạm chính là những chiếc camera, máy nghe lén siêu nhỏ. Tại nước ta, hiện chưa xảy ra nhưng nếu không quản lý chặt chẽ sẽ không loại trừ khả năng đối tượng xấu sử dụng chiêu trò này để lừa đảo. Thời gian qua, những vụ tống tiền, trộm cắp tài khoản ngân hàng, thông tin kinh tế... đang có xu hướng gia tăng. Do đó, những thiết bị trên có thể gây tổn hại vô cùng lớn nếu người sử dụng có ý định xấu.

Triệt phá nhiều đường dây buôn bán thiết bị nghe lén, quay trộm

Thời gian qua, Công an TP.Hà Nội đã thu giữ hàng trăm thiết bị quay lén, nghe trộm trái phép. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công ty TNHH Thương mại Lê Gia T&T tại phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, thu giữ hơn 3.000 thiết bị thuộc 74 mặt hàng. Trong số này, có thiết bị nghe lén bằng sim điện thoại, các loại camera ngụy trang… Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra công ty Toàn Thắng tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thu giữ hơn 70 kiện hàng các loại, gần 300 mã hàng gồm thiết bị phá sóng điện thoại và Wifi, thiết bị nghe lén bằng sim điện thoại, các loại camera ngụy trang…

Theo Báo Đời sống & Pháp luật