Tàu sân bay Trung Quốc diễu qua, Đài Loan ém 4 chiến đấu cơ F-16 sẵn sàng đối phó

VietTimes -- 4 máy bay chiến đấu F-16 Đài Loan mỗi chiếc mang theo 2 quả tên lửa chống hạm Harpoon, 2 quả tên lửa đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 và 2 quả tên lửa Sidewinder đã được bố trí sẵn sàng tác chiến.
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Đài Loan. Ảnh: Sina
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Đài Loan. Ảnh: Sina

Theo trang tin Sina Trung Quốc ngày 13/7, sau khi hoàn thành các hoạt động chúc mừng tròn 20 năm Hồng Kông quay trở về Trung Quốc, ngày 11/7, biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đã rời Hồng Kông.

Ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận, vào lúc 2 giờ 40 phút sáng ngày 12/7 biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đã đi vào “Vùng nhận dạng phòng không Đài Loan”, chạy theo hướng bắc ở phía tây đường trung tuyến eo biển Đài Loan, 2 giờ sáng ngày 13/7 rời khỏi “Vùng nhận dạng phòng không Đài Loan”.

Bộ Quốc phòng Đài Loan còn cho biết, Đài Loan “đã giám sát toàn bộ hành trình và nắm chắc mọi động thái” của biên đội tàu sân bay Liêu Ninh. Có nguồn tin tiết lộ, Đài Loan đã điều 4 máy bay chiến đấu F-16 phô trương khả năng chống hạm với phía Trung Quốc.

Theo báo chí Đài Loan, 4 máy bay chiến đấu này thuộc căn cứ Hoa Liên của Không quân Đài Loan, chiều ngày 11/7 bất ngờ cất cánh, mỗi chiếc mang theo 2 quả tên lửa chống hạm Harpoon, 2 quả tên lửa đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 và 2 quả tên lửa Sidewinder, hạ cánh xuống căn cứ Thanh Tuyền Cương đợi lệnh.

Quan chức Không quân Đài Loan cho biết: “Nhiệm vụ (của 4 máy bay chiến đấu F-16 Đài Loan) rất đơn giản, bày binh bố trận, phô diễn thực lực chống hạm của Đài Loan với phía Đại lục (Trung Quốc)”.

Việc 4 máy bay chiến đấu F-16 sẵn sàng chiến đấu với các loại tên lửa được lắp sẵn sàng như vậy là điều hiếm có.

Trước đó, khi biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đang trên đường đi qua eo biển Đài Loan, xuống thăm Hồng Kông, Quân đội Đài Loan cũng đã tiến hành thao diễn liên hợp hải, không quân ở vùng biển Bành Hồ.

Trong hoạt động này, Đài Loan đã điều động 7 tàu lớp Kỷ Đức, máy bay săn ngầm P-3C, các máy bay chiến đấu F-16 và IDF. Hoạt động thao diễn này có sự chỉ huy trực tiếp của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Đài Loan trên máy bay trực thăng S-70C.

Dư luận cho rằng, việc biên đội tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc chạy qua eo biển Đài Loan có ý nghĩa tượng trưng, khẳng định Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quân sự để thể hiện quyết tâm răn đe các lực lượng theo đuổi “độc lập” ở Đài Loan.