Tập kích diệt gọn trung tâm chỉ huy IS tại biên giới Iraq – Syria

VietTimes -- Ngày 14.-5.2018, trong khuôn khổ chiến dịch tiêu diệt lực lượng IS ở Syria, không quân Iraq tiến hành cuộc không kích tiêu diệt một trụ sở tập trung binh lực đồng thời còn là trung tâm hậu cần kỹ thuật hỗ trợ IS trong cả nước. Cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.
Không quân Iraq không kích IS trên chiến trường Syria. Ảnh video
Không quân Iraq không kích IS trên chiến trường Syria. Ảnh video

Tháng 04.2018, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, quân đội Iraq sẽ "thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu IS đe dọa an ninh của Iraq".

Cuộc tiến công vượt biên giới của quân đội Iraq, đặc biệt là không quân đạt được những thành tựu suất sắc. Tháng trước các máy bay chiến đấu của Iraq tấn công hiệu quả một ủy ban quân sự của IS, giết hơn 40 các thủ lĩnh cao cấp của IS.

Chiến dịch quân sự của quân đội Iraq phối hợp với chính quyền Syria, Nga và Iran, những quốc gia có thành viên trong sở liên minh tình báo và truyền thông của tất cả các nước Nga, Iran, Syria và Iraq. Kế hoạch tấn công tiêu diệt IS được xây dựng trong trung tâm này.

Không quân Iraq tiêu diệt một trung tâm chỉ huy của IS ở Syria, truyền thông quân đội Iraq
QA