Tạo việc làm 5 tháng đầu năm đạt thấp hơn kế hoạch

VietTimes -- Theo Bộ LĐTB&XH, trong 5 tháng đầu năm, cả nước có thêm khoảng 613.800 lao động có việc làm. Kết quả này đạt 38,3% kế hoạch và bằng 96,2% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, trong 613.800 lao động tìm được việc làm mới, số việc làm trong nước là 573.000 người, cũng đạt 38,2% kế hoạch năm và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu lao động tuy có giảm, nhưng cũng đạt trên 43.800 người, đạt 43,9% kế hoạch và bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Đối với hoạt động đào tạo nghề, trong tháng 4/2016, 1.465 cơ sở dạy nghề cả nước đã tuyển sinh khoảng 282.000 người, đạt 13,11% kế hoạch năm.

Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề trên 10.300 người (đạt 4,12%), tuyển sinh trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 271.700 người, đạt 14,3% kế hoạch. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg là 50.000 người.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, hoạt động thu hút đào tạo nghề sẽ tiến triển tốt trong nửa cuối năm, do thu hút được lượng lớn học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3.